Dùng tiểu sành đựng hài cốt và xe tang để ngụy trang vận chuyển hơn 14 nghìn viên ma túy

Đình Thức |

Số lượng ma túy lên đến hơn 14 nghìn viên được đựng trong các tiểu sành bỏ hài cốt, vận chuyển bằng xe tang. Các đối tượng thắp hương, rải vàng mã để qua mặt cơ quan chức năng.

Ngày 2/2, Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết công an vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ tỉnh Điện Biên vào Thừa Thiên Huế tiêu thụ, thu giữ hơn 14 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Vụ án được đích thân Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, trực tiếp chỉ huy.

Dùng tiểu sành đựng hài cốt và xe tang để ngụy trang vận chuyển hơn 14 nghìn viên ma túy - Ảnh 1.

Quàng Văn Tiến cùng tang vật bị thu giữ

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 2/2, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt quả tang Quàng Văn Tiến (SN 1996) và Lường Văn Thành (SN 2001, cùng trú tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển 70 gói ma túy tổng hợp với hơn 14 nghìn viên hồng phiến.

Hai đối tượng khai nhận số ma túy trên do Tiến mua từ chính mẹ ruột của mình với số tiền 175 triệu đồng. Tiến sau đó rủ Thành vận chuyển vào Huế để tiêu thụ.

Dùng tiểu sành đựng hài cốt và xe tang để ngụy trang vận chuyển hơn 14 nghìn viên ma túy - Ảnh 2.

Lường Văn Thành tại cơ quan điều tra

Tiến và Thành đã cho toàn bộ số ma túy vào các tiểu sành đựng hài cốt để ngụy trang. Hai đối tượng vận chuyển số ma túy trên từ Điện Biên vào Thừa Thiên Huế bằng xe đưa tang mang BKS 27B – 003.66.

Trên đường đi, Tiến và Thành còn liên tục thắp hương, rải vàng mã để che giấu người dân và cơ quan chức năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại