Hậu "chia tay" TT Trump, cựu ĐS Mỹ tại LHQ "hét giá" những 200.000 USD cho 1 bài diễn thuyết

Hồng Anh |

Sau khi cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố từ chức, nhiều người đã đồn đoán rằng bà này cần xoay sở tiền để... trả nợ.

Trước tình hình nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thay đổi, các tổ chức tư nhân và phi chính phủ ngày càng có thêm nhiều lựa chọn khi muốn tìm đến những chuyên gia từng là "người trong cuộc". Nhưng tất nhiên là điều này cũng đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận trả cái giá cao hơn, theo CNBC.

Hãng tin CNBC dẫn lời các nguồn thạo tin cho hay, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) hiện đang đưa ra mức phí đề nghị là 200.000 USD, kèm điều kiện được di chuyển bằng máy bay riêng, cho mỗi buổi diễn thuyết trong nước. Được biết, đối với các sự kiện được tổ chức tại nước ngoài, thì mức phí sẽ còn cao hơn nữa.

Hồi tháng 10/2018, bà Haley đã đệ trình đơn từ chức lên Tổng thống Trump cùng tuyên bố sẽ "dấn thân" vào lĩnh vực tư nhân sau khi rời LHQ. Ngay sau đó, một số lời đồn đoán đã xuất hiện xoay quanh quyết định từ chức của bà Haley, trong đó nhiều ý kiến cho rằng bà cần kiếm tiền để trả nợ.

Theo CNN, trước khi được bầu làm thống đốc vào năm 2010, bà Nikki Haley đã làm thành viên Hạ viện bang South Carolina trong 6 năm. Đây không phải là những công việc đem lại khoản thu nhập quá lớn.

Năm 2015, một năm trước khi chính thức tham gia chính quyền của ông Trump, bà Haley cùng chồng có tổng thu nhập chỉ ở mức 170.000 USD. Năm 2014, con số này là gần 190.000 USD trong khi hồi năm 2013, hai vợ chồng bà kiếm được 270.000 USD.

Theo công bố tài chính năm 2018, bà Haley đang chịu một khoản nợ không nhỏ, bao gồm nợ từ 25.000 USD tới 65.000 USD trong thẻ tín dụng, một tài sản thế chấp hơn 1 triệu USD và hạn mức tín dụng hiện tại của gia đình bà vào khoảng 250.000 USD tới 500.000 USD.

Bà Haley có hai con: con lớn đang học đại học và con nhỏ chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3. Do đó, có thể bà Haley sẽ lựa chọn những công việc có mức lương lên tới hàng triệu USD dành cho những nhân vật có tiếng tăm như bà trong lĩnh vực tư nhân.

Như vậy, theo CNBC với mức phí ít nhất 200.000 USD cho một buổi diễn thuyết, bà Haley sẽ nhanh chóng thanh toán được khoản nợ được lên đến hơn 1 triệu USD (theo bản báo cáo tài chính được công bố năm 2017), cộng dồn trong suốt 14 năm bà này công tác trong lĩnh vực công.

Bà Nikki Haley trở lại chính trường Mỹ?

Sau khi bà Haley tuyên bố quyết định từ chức, nhiều người cũng cho rằng vị cựu Đại sứ Mỹ tại LHQ sẽ sớm trở lại chính trường trong một vai trò khác. Và theo CNBC, với mức giá ít nhất 200.000 USD cho một buổi diễn thuyết, việc bà Haley trở lại chính trường và thậm chí là tham gia tranh cử Tổng thống năm 2020 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Thực tế, mức phí 200.000 USD được bà Haley đưa ra rất gần với mức phí đề nghị của những người thân cận với các Tổng thống Mỹ, như Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Ben Bernanke, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Theo thông tin điều tra của AP, với mức phí khoảng 225.000 USD cho mỗi buổi diễn thuyết, bà Clinton đã thu về gần 22 triệu USD chỉ trong vòng hơn 2 năm - từ năm 2013 đến năm 2015. Điều này đã khiến bà Clinton phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích rằng bà diễn thuyết vì tư lợi, và thậm chí họ còn yêu cầu bà công bố toàn văn nội dung của các buổi diễn thuyết.Government Insight

Hậu chia tay TT Trump, cựu ĐS Mỹ tại LHQ hét giá những 200.000 USD cho 1 bài diễn thuyết - Ảnh 3.

Bà Clinton cũng thu được khá nhiều tiền từ công việc diễn thuyết. Ảnh: Saul Loeb—Pool/Getty Images

Theo nhà cố vấn Scott Amey của Dự án Government Insight, việc các cựu quan chức liên bang được trả tiền để kể câu chuyện của họ không phải là điều gì sai trái, nhưng vấn đề là họ có động cơ và mục đích gì khi làm điều đó.

"Khi họ làm việc trong lĩnh vực công, liệu họ có thực sự cống hiến cho người dân, hay họ chỉ muốn có thêm nhiều cơ hội hơn khi họ 'chuyển hướng'?", ông Amey nói.

Bà Haley từng tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ ông Trump tái tranh cử vào năm 2020, nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ tự tham gia tranh cử.

Hiện chưa rõ đã có tổ chức nào đồng ý chi trả mức phí trên để mời bà Haley tới diễn thuyết. Phát ngôn viên của bà Haley, cũng như các quan chức Nhà Trắng đều chưa đưa ra bình luận về các thông tin kể trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại