Khủng hoảng nghiêm trọng, Hàn Quốc muốn hoãn cuộc thư hùng với Việt Nam tại Mỹ Đình

Lupo |

Trận đấu dự kiến diễn ra vào tháng 3 tại Mỹ Đình tới nhiều khả năng sẽ phải dời lại.

Theo thỏa thuận vào cuối năm 2018, 2 LĐBĐ Đông Nam Á và Đông Á sẽ tổ chức một trận tranh Siêu cúp giữa 2 nhà vô địch 2 khu vực. Trận tranh cúp đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 3/2019 giữa ĐKVĐ AFF Cup Việt Nam và ĐKVĐ Cúp bóng đá Đông Á Hàn Quốc.

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc đang muốn tạm hoãn trận đấu này. Sau Asian Cup 2019, bóng đá xứ kim chi đang rơi vào một cuộc khủng hoảng.

Với mục tiêu vô địch, Hàn Quốc bị loại ở tứ kết bởi Qatar. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, từ năng lực của HLV đến tinh thần của các cầu thủ, việc Son Heung-min phải dồn sức cho Premier League rồi sự chuẩn bị không tốt về mặt chăm sóc y tế, thể lực. Thậm chí, LĐBĐ Hàn Quốc phải thành lập hẳn một nhóm điều tra về nguyên nhân thất bại.

Khủng hoảng nghiêm trọng, Hàn Quốc muốn hoãn cuộc thư hùng với Việt Nam tại Mỹ Đình - Ảnh 1.

Son Heung-min tỏa sáng trong màu áo Tottenham nhưng lại gây thất vọng ở Asian Cup 2019.

Giữa tình thế này, Hàn Quốc cần những trận đấu tốt trước các đối thủ đẳng cấp cao để xốc lại tinh thần. Vào tháng 3, 2 đội bóng Nam Mỹ Colombia và Bolivia sẽ sang Nhật đá giao hữu. LĐBĐ Hàn Quốc muốn xúc tiến để đưa 2 đội này ghé qua thêm cả Hàn Quốc.

Phía Việt Nam cũng đang muốn dời trận đấu lại. Bởi cuối tháng 3 cũng là thời điểm diễn ra vòng loại giải U23 châu Á 2020. Nhiều cầu thủ U23 đồng thời là trụ cột ĐTQG. Việt Nam sẽ không đủ lực lượng để chia ra cả 2 mặt trận.

Với sự đồng thuận từ cả 2 phía, nhiều khả năng trận đấu sẽ được dời lại vào tháng 6/2019. Đó cũng là thời điểm duy nhất thích hợp. Bởi từ tháng 9, cả Việt Nam và Hàn Quốc đều kín lịch thi đấu ở giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022.

Tứ kết Asian Cup 2019: Hàn Quốc 0-1 Qatar (nguồn: AFC)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại