Mỗi viên đá Vô Cực chính là đại diện sức mạnh của một siêu anh hùng Avengers?

Mirikatoji |

Mới đây một giả thuyết đã được đưa ra là mỗi viên đá Vô Cực trong Infinity War chính là đại diện của một siêu anh hùng. Liệu đây có phải là sự thật hay không?

Trong truyện tranh Marvel , có sáu viên đá Vô Cực và chúng bắt đầu xuất hiện từ những đầu truyện hồi thập niên 1970. Đó là Không Gian, Tâm Trí, Linh Hồn, Hiện Thực, Thời Gian và Sức Mạnh.

Mỗi viên mang đến cho kẻ sở hữu những khả năng siêu việt khác nhau, như Không gian giúp di chuyển tức thời, Tâm trí giúp đọc thấu tâm can đối phương, Thời gian giúp du hành vượt thời gian…

Mỗi viên đá Vô Cực chính là đại diện sức mạnh của một siêu anh hùng Avengers? - Ảnh 1.

Và trong suốt 10 năm qua Marvel Studio đã tận dụng sự to lớn của vũ trụ điện ảnh Marvel để kể về nguồn gốc của 6 thành viên Avengers đầu tiên là Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow và Hawkeye. Họ luôn là những tiên phong trong các câu chuyện, và phải chăng họ có liên quan mật thiết đến những viên đá này.

Và trong video mới nhất đến từ trang Screenrant, họ đã đưa ra một giải thuyết cho rằng 6 viên đá Vô Cực đều có mối liên kết đặc biệt với từng thành viên đầu tiên của nhóm Avengers, và mỗi một viên đá chính là đại diện sức mạnh của mỗi người trong nhóm.

Marvel Theory: Does Each Infinity Stone Represent One Avenger?

Dựa vào giả thuyết trên thì Iron Man sẽ là đại diện của viên đá Tâm Trí vì trí tuệ thông minh cùng khả năng thiên tài của mình. Hulk với sức mạnh phi thường của mình tất nhiên là viên Sức Mạnh rồi. Còn Thor là minh chứng của viên Không Gian vì anh có thể di chuyển qua nhiều chiều không gian khác nhau trong vũ trụ.

Viên Thời Gian sẽ đại diện cho Captain America vì anh đang ở ngoài thời đại của mình. Viên Hiện Thực sẽ đại diện cho Black Widow vì cô có thể thay đổi thực tại của mình khiến những người xung quanh nghĩ cô là một người khác. Còn lại Hawkeye sẽ được viên Linh Hồn đại diện vì anh chính là linh hồn của nhóm Avengers.

Mỗi viên đá Vô Cực chính là đại diện sức mạnh của một siêu anh hùng Avengers? - Ảnh 3.

Không biết đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong sự phát triển nhân vật của hãng hay không? Hay đây thật sự là ý đồ ngay từ ban đầu Marvel đã vạch sẵn ra. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng nếu mỗi viên đá đứng riêng rẽ nhau thì sẽ không tạo được sức mạnh to lớn.

Đó chính là lý do ác nhân Thanos đã phải tìm đủ mọi cách để thu thập các viên đá lại. Và sức mạnh tổng hợp khi gộp 6 viên đá đó khủng khiếp như thế nào bạn đã biết rồi đấy, nó có thể khiến một nửa vũ trụ bay màu chỉ bằng một cái búng tay.

Mỗi viên đá Vô Cực chính là đại diện sức mạnh của một siêu anh hùng Avengers? - Ảnh 4.

Điều này cũng ẩn ý cho thấy lý do thất bại của các siêu anh hùng trong Infinity War, chính vì họ không đồng tâm hiệp lực, chiến đấu riêng lẻ nên khiến sức mạnh bị rời rạc dẫn đến việc ác nhân Thanos đã thành công trong nhiệm vụ "kế hoạch hóa vũ trụ" của mình.

Vì điều này mà trong bộ phim Avengers: Endgame sắp tới họ phải tập hợp lại với nhau để phát huy được hết sức mạnh của mình như những viên đá Vô Cực vậy. Còn chiếc găng tay Vô Cực như là một thứ dẫn dắt giúp sức mạnh này tăng lên một cách tối đa và vai trò này sẽ thuộc về Captain Marvel- siêu anh hùng mạnh mẽ nhất vũ trụ Marvel.

Các bạn thấy sao về điều này, nếu điều này là đúng thì chúng ta sẽ được chứng kiến màn "tái hợp" của tất cả các siêu anh hùng. Họ sẽ cùng nhau chiến đấu với ác nhân Thanos, cứu vũ trụ khỏi sự diệt vong. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem liệu điều này có thành sự thật không nhé.

Bom tấn Avengers: Endgame sẽ ra mắt khán giả vào ngày 26/04/2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại