Trao tặng quà Tết người nghèo 11 xã vùng cao huyện Nguyên Bình

Mạnh Mường |

Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn tiếp tục hành trình qua những cung đường đèo, núi hiểm trở để mang những món quà Tết đến với người nghèo vùng cao huyện Nguyên Bình, Cao Bằng.

Hoàn thành chuyến trao quà Tết cho 500 hộ nghèo của huyện Thạch An, Cao Bằng, đoàn từ thiện Qũy Thiện Tâm và Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn tiếp tục cuộc hành trình, trao 500 suất quà đến người nghèo 11 xã vùng cao huyện Nguyên Bình.

Trao tặng quà Tết người nghèo 11 xã vùng cao huyện Nguyên Bình - Ảnh 1.

Qũy Thiện Tâm và Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn tiếp tục cuộc hành trình, trao 500 suất quà đến người nghèo 11 xã vùng cao huyện Nguyên Bình.

Huyện Nguyên Bình nằm ở phía Tây của tỉnh Cao Bằng, cách thành phố khoảng 50 km. Tại đây có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống như Tày, Nùng, Mông, Dao.

Đây là vùng đất cách mạng, nơi lưu giữ nhiều hiện vật, gắn liền với giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam, với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thời kỳ tiền khởi nghĩa, Nguyên Bình từng là 1 trong 3 châu Việt Minh hoàn toàn của tỉnh, là địa bàn gây dựng phong trào cách mạng từ năm 1941 – 1945.

Tuy nhiên, hiện tại, do địa bàn rộng, điều kiện tự nhiên không thuận lợi, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi nên cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn và hạn chế.

Có những nơi đặc biệt khó khăn như xóm Nậm Rằng, xã Triệu Nguyên, có 39 hộ đồng bào dân tộc Dao đang sinh sống.

Cuộc sống của người dân xóm Nậm Rằng được biết đến, gần như tách biệt, mỗi nhà một quả đồi, cách xa trung tâm đến 20 cây số, họ sống trong điều kiện nhiều thiếu thốn. Đây là xóm 100% hộ nghèo, cả xóm đến nay chưa có điện, đường giao thông vừa được mở nhưng chưa vào đến nơi.

Trao tặng quà Tết người nghèo 11 xã vùng cao huyện Nguyên Bình - Ảnh 2.

Anh Hoàng Chàn Nần ở Nậm Rằng, Triệu Nguyên hôm nay đi xe máy qua nhiều đoạn đường lầy lội để ra được điểm tập trung nhận quà Tết.

Trao tặng quà Tết người nghèo 11 xã vùng cao huyện Nguyên Bình - Ảnh 3.

Anh Lý Tài Nghiệp ở xã Thành Công, Nguyên Bình học hết lớp 9, nay đã một vợ và hai con. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp, dù cố gắng rất nhiều nhưng cũng chỉ vừa đủ ăn mà thôi.

Hoặc như xã Tam Kim, là xã vùng ba của huyện Nguyên Bình, có 2 dân tộc Tày và Dao sinh sống. Có 13 xóm hành chính, 655 hộ gia đình với 2874 nhân khẩu nhưng có tới 257 họ nghèo, chiếm 39,2%. Bà con chủ yếu trồng trọt, chăn nuôi, kinh tế còn nhiều khó khăn.

Trao tặng quà Tết người nghèo 11 xã vùng cao huyện Nguyên Bình - Ảnh 4.

Anh Chu Văn Lúc (SN 1989) ở Nà Chắn, xã Tam Kim bị mù bẩm sinh, có vợ và một cô con gái 6 tuổi. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trông vào tiền trợ cấp và đồng lương ít ỏi mà vợ anh đi làm được.

Ông Lương Văn Đài – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Nguyên Bình bày tỏ, ghi nhận những đóng góp của Qũy Thiện Tâm, Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn trong hoạt động trao tặng quà Tết người nghèo vùng cao.

"Những nghĩa cử cao đẹp này chắc chắn sẽ có tác động không nhỏ đối với các gia đình nghèo của xã. Trước hết, sẽ góp thêm hương sắc cho dịp Tết, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho người dân. Đồng thời, có tác động rất lớn đến suy nghĩ, hành động của các cấp, các ngành trên địa bàn trong công tác xã hội, từ thiện...", ông Đài chia sẻ.

Trao tặng quà Tết người nghèo 11 xã vùng cao huyện Nguyên Bình - Ảnh 5.

Ông Lương Văn Đài – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Nguyên Bình.

Trong hành trình trọn một ngày trao tặng quà Tết cho người nghèo huyện Nguyên Bình, chúng tôi thấu hiểu thêm phần nào những khó khăn vất vả mà những người dân nơi đây đang đối diện hàng ngày.

Có lẽ 500 phần quà trao gửi đến 500 hộ nghèo của 11 xã thuộc huyện Nguyên Bình còn khiếm tốn, nhỏ nhoi, nhưng chúng tôi cố gắng trao tận tay họ, với mong muốn, nhân đôi niềm vui, chia sẻ trước những khó khăn mà bà con nhân dân đang đối diện từng ngày.

Trao tặng quà Tết người nghèo 11 xã vùng cao huyện Nguyên Bình - Ảnh 6.

Thấy được ánh mắt, nụ cười, cùng những cái cầm tay nồng hậu của những con người vùng đất cách mạng, chúng tôi thực sự đã cảm thấy ám áp biết nhường nào.

Trao tặng quà Tết người nghèo 11 xã vùng cao huyện Nguyên Bình - Ảnh 7.

Trước đông đảo người dân và cán bộ địa phương huyện Nguyên Bình, nhà báo Bùi Ngọc Hải – Giám đốc Soha.vn chia sẻ những tình cảm nồng hậu đến đồng bào huyện Nguyên Bình.

"Chúng tôi coi việc quan tâm, chia sẻ với những khó khăn cùng người dân nghèo, đặc biệt là những người dân vùng đất có truyền thông cách mạng như Nguyên Bình là một nhiệm vụ, một việc phải làm. Chúng tôi bày tỏ sự tri ân người dân ở những nơi phên dậu của Tổ quốc, đã bám trụ đời này qua đời khác để giữ vững biên cương",  nhà báo Bùi Ngọc Hải nói trong buổi trao quà cho người nghèo.

Hàng năm Qũy Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup đều đặn dành tặng những món quà đặc biệt cho những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khắp nơi nhân dịp Tết đến xuân về.

Năm nay, được sự tài trợ của Qũy Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn đã tổ chức chương trình trao tặng quà Tết sớm đến với người dân ở ba huyện: Thạch An, Nguyên Bình và Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng.

Qua ba ngày 18, 19, 20/01, Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn đã trao tận tay 1500 suất quà Tết cho người dân nghèo tại đây, mỗi phần quà bao gồm 01 hộp bánh, 01 túi kẹo và 01 phong bì 400.000 đồng. Trị giá mỗi phần quà là 500.000 đồng [1500 suất quà với tổng trị giá 750.000.000đ].


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại