Fed không nói đến tăng lãi suất, Dow Jones tăng gần 450 điểm

Trung Mến |

Fed đã bỏ đi quan điểm nâng dần lãi suất như các tuyên bố từng đưa ra trong thời gian qua. Thay vào đó, Fed nhấn mạnh sẽ kiên nhẫn với các quyết định trong tương lai.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones lên lại mức 25 nghìn điểm lần đầu tiên trong hơn 1 tháng. Thị trường lạc quan nhờ thông tin về lợi nhuận doanh nghiệp và Fed thể hiện quan điểm mềm mỏng hơn trong chính sách tiền tệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 434,90 điểm tương đương 1,8% lên 25.014,86 điểm.

Trong phiên giao dịch, đã có lúc chỉ số chạm mức 25.109,10 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng 41,05 điểm tương đương 1,6% lên 2.681,05 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 154,79 điểm tương đương 2,2% lên 7.183,08 điểm.

Tất cả ba chỉ số như vậy đóng cửa ở mức cao nhất tính từ ngày 6/12/2018, theo tính toán của Dow Jones Market Data.

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã không thay đổi lãi suất cơ bản đồng USD hiện đang trong ngưỡng 2,25% đến 2,5%, đúng như kỳ vọng của giới chuyên gia.

Tuy nhiên Fed đã bỏ đi quan điểm nâng dần lãi suất như các tuyên bố từng đưa ra trong thời gian qua. Thay vào đó, Fed nhấn mạnh sẽ kiên nhẫn khi mà Fed muốn quyết định trong tương lai cần phải điều chỉnh lãi suất liên bang để phù hợp với tình hình.

Ngân hàng Trung ương khẳng định sẽ điều chỉnh tốc độ thay đổi bảng cân đối kế toán, và thậm chí có thể chấm dứt điều này.

Quyết định về lãi suất của Fed và quan điểm chính sách của Fed như vậy đã đúng theo dự báo của thị trường tài chính, nguyên nhân chính bởi nhà đầu tư cho rằng Fed không thể nào quá cứng rắn sau khi thị trường chứng khoán bị bán mạnh trong tháng 12/2018 và khi mà có thêm nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế toàn cầu chững lại.

Phiên ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Mỹ khởi đầu ngày giao dịch trong tâm lý lạc quan bởi nhà đầu tư hài lòng với báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp tích cực. Kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, từ Apple cho đến Advanced Micro Devices hay Boeing đều phát đi tín hiệu tiêu cực.

Hãng sản xuất máy bay lớn của thế giới đã công bố dự báo lợi nhuận lạc quan cho năm 2019, cao hơn kỳ vọng của chuyên gia Wall Street và khiến cho tâm lý thị trường tích cực hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại