Huyền thoại bóng đá Hàn Quốc: "Việt Nam đang đe dọa bóng đá Hàn Quốc, phải học hỏi họ"

Ngô Trà |

Choi In-young - cựu thủ thành 57 tuổi từng có 51 lần khoác áo ĐTQG Hàn Quốc đã có bài bình luận sâu sắc trên tờ Inter Football về bóng đá Việt Nam.

Choi In-young là một huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc. Ông là người mở ra "kỷ nguyên thủ môn" của bóng đá Hàn Quốc khi là thủ thành đầu tiên trong lịch sử trở thành ngôi sao bóng đá ở quốc gia Đông Á này. Đây là lý do tờ Inter Football đánh giá rất cao sự đánh giá của thủ thành này về bóng đá Việt Nam, cũng như bóng đá Hàn Quốc hiện tại.

"Mặc dù đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup 2019, tôi vẫn nghĩ rằng họ có đủ tiềm năng để trở thành một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á, và quan trọng nhất là nó mang về rất nhiều niêm vui cho người hâm mộ nước nhà.

Đáng chú ý là ngay ở trận đầu tiên của mình, họ đã có đến 2 lần dẫn trước Iraq. Họ chơi bóng với kỹ thuật và chiến thuật khiến đối phương phải kinh ngạc, cực kỳ độc đáo, không hề e sợ trước sức tấn công của đối thủ.

Huyền thoại bóng đá Hàn Quốc: Việt Nam đang đe dọa bóng đá Hàn Quốc, phải học hỏi họ - Ảnh 1.

Thủ thành Choi In-young là ngôi sao của bóng đá Hàn Quốc ở VCK World Cup 1994.

Đặc biệt là trận đấu với Nhật Bản, họ cho thấy dù yếu hơn nhiều, nhưng Việt Nam không hề dễ dàng sụp đổ trước Nhật Bản. Đấy là sự kết hợp hoàn hảo của bóng đá Việt Nam, với HLV Park Hang-seo và người trợ lý đắc lực của mình - Lee Young - jin.

Giống như bóng đá Hàn Quốc từng cất mình bay lên sau cột mốc lịch sửa World Cup 2002, Asian Cup 2019 chắc chắn sẽ là điểm tựa để bóng đá Việt Nam tìm cho mình chỗ đứng trong dòng chảy bóng đá hiện tại của châu Á.

Sự đầu tư táo bạo vào bóng đá trẻ trong những năm trở lại đây, cũng như tình yêu bóng đá bỏng cháy của người hâm mộ Việt Nam sẽ giúp rất nhiều cho sự phát triển đầy sức mạnh của bóng đá quốc gia này.

Đội tuyển Việt Nam đang chơi thiên về phòng ngự khi phải đối đầu với các đối thủ mạnh, nhưng họ luôn cố gắng tấn công bằng những pha phản công mỗi khi có cơ hội, và họ đang cho thấy rằng mình không để phung phí những cơ hội từ phản công ấy tạo ra.

Bóng đá Hàn Quốc có cách tiếp cận khác khi gặp những đội bóng mạnh. Tận dụng những pha phản công đang là mấu chốt cực kỳ quan trọng quyết định giữa chiến thắng và thất bại, nhưng bóng đá Hàn Quốc thì không chú trọng lắm vào phản công, bởi các tiền đạo rất ít mặn mà với việc tham gia vào những tình huống phản công mà họ có được.

Tôi nghĩ rằng lối chơi tấn công bằng những pha phản công là điều mà bóng đá Hàn Quốc phải học hỏi từ đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo.

Huyền thoại bóng đá Hàn Quốc: Việt Nam đang đe dọa bóng đá Hàn Quốc, phải học hỏi họ - Ảnh 2.

Bóng đá Việt Nam đang khiến Hàn Quốc phải ngạc nhiên.

Kết quả ở Asian Cup 2019 thêm lần nữa khẳng định rằng những thành công của bóng đá Việt Nam ở cấp độ U23 không phải chỉ đến từ may mắn, mà nó đánh giá đúng thực tế rằng bóng đá quốc gia này đang từng bước tiệm cận đẳng cấp châu lục.

Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ đe dọa bóng đá Hàn Quốc với sự phát triển chóng mặt của mình, và còn bởi họ đang rất cởi mở để đón nhận những điều mới. Tôi rất không yên tâm với những gì bóng đá Hàn Quốc đang phải trải qua, và thực sự lo sợ rằng Việt Nam sẽ đuổi kịp chúng ta.

Ngay ở giải đấu này, bóng đá Trung Quốc cũng đang để lộ ra những hạn chế ngăn chặn sự phát triển của mình, còn Việt Nam thì đang ngập tràn hi vọng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại