Diễn viên Thúy An: Đàn ông Việt rất thờ ơ với việc chuẩn bị cho dịp Tết!

Thảo Nguyên |

Nữ diễn viên Thúy An (vai Ly cave phim Những cô gái trong thành phố) cho hay, chồng cô từng rất vô tâm với việc đón Tết, khiến cô không khỏi tủi thân, buồn phiền.

Dịp sát Tết, không khí bận rộn với rất nhiều lễ lạt phải lo khiến không ít người cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Thậm chí, có ý kiến cho rằng nên rút ngắn hoặc xóa bỏ hẳn Tết Nguyên Đán.

Là 1 diễn viên kiêm doanh nhân, đồng thời là 1 bà nội trợ của gia đình, nữ diễn viên Thúy An (vai Ly cave phim Những cô gái trong thành phố) chia sẻ, dù dịp Tết vô cùng bận rộn nhưng cô không vì thế mà sợ Tết, ghét Tết:

"Tôi nghĩ rằng, thứ gì đã thuộc về nét văn hóa truyền thống thì chúng ta phải nên bảo tồn và duy trì nó, Tết cũng vậy. Bởi đó là nét đẹp riêng mang đậm chất của mỗi dân tộc.

Diễn viên Thúy An: Đàn ông Việt rất thờ ơ với việc chuẩn bị cho dịp Tết! - Ảnh 1.

Thúy An rất yêu Tết truyền thống.

Duy chỉ có điều này là tôi cho rằng chúng ta nên cải thiện để Tết vui vẻ, nhẹ nhàng hơn. Thường thì tôi thấy dịp Tết, nhà nhà đều bày biện cúng lễ, mâm cao cỗ đầy rất nhiều. 

Nếu có thể, chúng ta hãy thay vào đó bằng những mâm cơm chay nhẹ nhàng vừa nhanh vừa thanh đạm, giảm bớt thủ tục ăn uống rườm rà có lẽ mọi người sẽ đỡ cảm giác sợ tết hơn.

Nói đến việc đón Tết, khi tôi chưa lấy chồng mọi thứ đơn giản lắm. Gia đình tôi chỉ sửa soạn 1 mâm cơm vừa vặn dâng lên cúng lễ mời ông bà tổ tiên về ăn tết thôi. Mọi thứ rất nhẹ nhàng mà vẫn ấm cúng.

Bản thân tôi cũng không kiêng kỵ quá nhiều cho dịp Tết. Tôi tâm niệm, mọi thứ ta làm hãy làm bằng cả cái tâm của mình, điều gì mà bản thân chưa tốt thì cần phải tu sửa. Việc hoàn thiện bản thân, làm việc đúng với lương tâm của mình theo tôi sẽ hơn là chúng ta cứ mải miết phải xem nên kiêng điều gì".

Diễn viên Thúy An: Đàn ông Việt rất thờ ơ với việc chuẩn bị cho dịp Tết! - Ảnh 2.

"Bản thân tôi cũng không kiêng kỵ quá nhiều cho dịp Tết".

Chia sẻ về những cái Tết đầu tiên sau khi đi lấy chồng, Thúy An bùi ngùi tâm sự cô đã từng rất tủi thân:

"Có lẽ người phụ nữ nào khi mới vê nhà chồng cũng đều có sự bỡ ngỡ ban đầu và Thúy An thì không phải ngoại lệ nhưng may mắn là tôi thích nghi khá nhanh. Từ nhỏ, tôi đã được dạy phải sống tự lập, linh hoạt nên không quá choáng ngợp với công việc của 1 nàng dâu mới.

Chỉ có điều tết đầu tiên xa nhà cũng cảm thấy tủi thân vì không được ở nhà sum họp với người thân của mình. Nhưng rồi theo năm tháng thì mọi thứ cũng dần quen, tôi không còn cảm giác tủi thân, nhớ nhà nữa. 

Vì giờ đây tôi đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, có 1 cậu con trai rất lém lỉnh nhưng tình cảm, đó là niềm vui lớn nhất của tôi".

Diễn viên Thúy An: Đàn ông Việt rất thờ ơ với việc chuẩn bị cho dịp Tết! - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ của Thúy An.

Tuy nhiên, nữ diễn viên thừa nhận dù người Việt rất coi trọng ngày Tết nhưng các ông chồng có phần thờ ơ với công việc chuẩn bị cho Tết mà thường phó mặc cho những người phụ nữ:

"Tôi phải công nhận rằng đàn ông Việt rất thờ ơ với việc chuẩn bị cho dịp Tết. Có lẽ, hiện tượng này bắt nguồn từ tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho rằng việc nhà cửa bếp núc đều là "việc đàn bà".

Chính tư tưởng đó làm cho số đông đàn ông bị ỷ lại và phó mặc công việc nhà cửa, chuẩn bị cho phụ nữ.

Diễn viên Thúy An: Đàn ông Việt rất thờ ơ với việc chuẩn bị cho dịp Tết! - Ảnh 4.

"Tôi đã quyết định "cải tạo" chồng mình để việc đón Tết được nhẹ nhàng, vui vẻ hơn".

Khi mới kết hôn, chồng tôi cũng thế, mọi việc chuẩn bị cho những ngày Tết đều phó mặc cho người phụ nữ trong gia đình lo liệu. Nhưng đến khi dọn ra sống riêng, không còn ai phụ giúp, tôi đã quyết định "cải tạo" chồng mình để việc đón Tết được nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.

Đầu tiên, tôi tâm sự, phân tích cho anh hiểu rằng công việc nhà là việc chung, nhất là trong dịp Tết có quá nhiều thứ phải lo, một mình tôi sẽ không kham nổi. Sau đó, tôi đề nghị chồng chia sẻ, đỡ đần giúp mình một số phần việc.

Ban đầu, anh không "hợp tác" đâu. Nhưng khi hiểu ra, anh vui vẻ san sẻ công việc với tôi. Không khí cả 2 vợ chồng cùng chuẩn bị cho Tết thực sự rất ấm cúng, thú vị nên tôi không còn quá áp lực mỗi khi Tết về".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại