Cẩu tặc bắn chó, dọa bắn chủ nhà: Dọa rồi chạy luôn

Thùy Dung |

Khi ông Đ. từ trong nhà chạy ra cũng bị cẩu tặc chĩa súng dọa bắn. Thấy vậy, ông Đ. khựng lại nên cẩu tặc phóng xe bỏ chạy.

Liên quan đến thông tin cẩu tặc bắn hạ chó còn định bắn luôn chủ nhà, ngày 26/1, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Tích Thiện, Chủ tịch UBND phường Linh Đông (quận Thủ Đức, TP.HCM) xác nhận và cho biết, sự việc xảy ra đã được camera an ninh quay lại.

"Hai đối tượng đi xe máy sau khi bắn chó rồi dọa bắn chủ nhà đã chạy đi luôn rồi. Theo tôi nắm bắt được tình hình, 2 đối tượng này đi ăn cắp chó bị chủ nhà phát hiện chạy ra thì bị các đối tượng dọa bắn thôi", ông Thiện nói.

Cẩu tặc bắn chó, dọa bắn chủ nhà: Dọa rồi chạy luôn - Ảnh 1.

Cẩu tặc lấy súng bắn chó - Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ông Thiện, do thời điểm sự việc xảy ra chỉ có chủ nhà phát hiện nên không bắt được 2 kẻ trộm chó. Cũng may sự việc xảy ra chưa có thiệt hại gì về người và của.

Nói về việc này, ông T.V.Đ. (43 tuổi, ở trong hẻm 51, đường số 24, phường Linh Đông) cho biết, 5h sáng ngày 25/1, như thường lệ ông mở cửa nhà dẫn chó đi tập thể dục. Khi cửa mở, hai chú chó nhanh chân chạy ra trước.

Nghe tiếng xe máy rú ga bất thường, ông chạy ra xem thì thấy hai thanh niên đi xe máy vào trong hẻm, người ngồi sau nhanh tay lấy súng điện bắn chú chó nằm gục.

Cẩu tặc bắn chó, dọa bắn chủ nhà: Dọa rồi chạy luôn - Ảnh 3.

Cẩu tặc bắn hạ chó rồi định bắn luôn chủ nhà - Ảnh: Người dân cung cấp

Thấy ông Đ. la lên "trộm chó" và lao ra bảo vệ không cho cẩu tặc bắt chó thì bị người ngồi sau xe chĩa súng điện thẳng vào người dọa bắn nên ông khựng lại.

Được biết, sau khi bị bắn, hiện chú chó đã dần phục hồi, đi đứng trở lại nhưng vẫn còn rất yếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại