Mỹ nhân gốc Việt xinh đẹp khiến Châu Tinh Trì si mê, lọt top 100 nhan sắc đẹp nhất thế giới

Phương Anh |

Đã có không biết bao nhiêu thế hệ mỹ nữ mới được sản sinh nhưng nhan sắc nóng bỏng của Chung Lệ Đề vẫn có vị trí đặc biệt trong lòng khán giả Trung Quốc.

Mới đây, trang Hupu của Trung Quốc vừa công bố kết quả bình chọn Top mỹ nhân đẹp nhất thế giới với hơn 100.000 lượt người tham gia bình chọn.

Cạnh tranh với những nhan sắc đình đám tự cổ chí kim như Audrey Hepburn, Nicole Kidman, Quan Chi Lâm, Khâu Thục Trinh,... người đẹp gốc Việt Chung Lệ Đề bất ngờ được giữ một vị trí trong top 100 này.

Người đẹp gốc Việt được Châu Tinh Trì si mê

Chung Lệ Đề sinh ra ở Canada, trong một gia đình có bố là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Từ nhỏ cô đã có nhan sắc yêu kiều và mơ ước trở thành MC hoặc phát thanh viên truyền hình.

Nhưng số phận đã định sẵn cô gái gốc Việt này sẽ trở thành mỹ nữ nổi danh của màn ảnh Hong Kong. Chung Lệ Đề tình cờ tham dự và giành vương miện Hoa hậu gốc Hoa năm 1993. Đây là bước đi đầu tiên dẫn cô đến với làng giải trí Hong Kong.

Sẵn có thân hình nóng bỏng và tính cách phóng khoáng không ngại "cởi", Chung Lệ Đề đã dùng loạt phim 18+ đang là trào lưu tại Hong Kong để làm bước đệm thành người đẹp nổi tiếng.

Thời bấy giờ, sắc đẹp bốc lửa của Chung Lệ Đề đã làm khuynh đảo cả Hong Kong với những bức hình và thước phim hết sức táo bạo.

Mỹ nhân gốc Việt xinh đẹp khiến Châu Tinh Trì si mê, lọt top 100 nhan sắc đẹp nhất thế giới - Ảnh 1.
Mỹ nhân gốc Việt xinh đẹp khiến Châu Tinh Trì si mê, lọt top 100 nhan sắc đẹp nhất thế giới - Ảnh 2.

Nhan sắc Chung Lệ Đề thời trẻ.

Ở thời đỉnh cao trong sự nghiệp, Chung Lệ Đề là bạn diễn của các tài tử hàng đầu như Thành Long, Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt…

Đặc biệt, cô từng được báo chí xứ Hương Cảng gọi là "người tình tin đồn" của Tinh gia trong thời gian hai người hợp tác đóng các phim Vua phá hoại, Quan xẩm lốc cốc và Gia hữu hỷ sự.

Châu Tinh Trì và Chung Lệ Đề thực sự có quan hệ tình cảm với nhau hay không thì chỉ người trong cuộc biết rõ. Nhưng việc Tinh gia si mê và ưu ái mỹ nhân gốc Việt là có thật và được nhiều người khẳng định, trong đó có nam diễn viên Hoàng Nhất Sơn.

Hoàng Nhất Sơn là một trong các sao nam quen mặt trong phim Châu Tinh Trì thập niên 90 với các vai phụ hài hước.

Mỹ nhân gốc Việt xinh đẹp khiến Châu Tinh Trì si mê, lọt top 100 nhan sắc đẹp nhất thế giới - Ảnh 3.
Mỹ nhân gốc Việt xinh đẹp khiến Châu Tinh Trì si mê, lọt top 100 nhan sắc đẹp nhất thế giới - Ảnh 4.
Mỹ nhân gốc Việt xinh đẹp khiến Châu Tinh Trì si mê, lọt top 100 nhan sắc đẹp nhất thế giới - Ảnh 5.

Hoàng Nhất Sơn trong các phim Châu Tinh Trì.

Trong một cuộc phỏng vấn vài năm trước, anh có tâm sự về quãng thời gian dài hợp tác với Tinh gia.

Cũng như nhiều người khác, Hoàng Nhất Sơn cho hay Châu Tinh Trì là người mưu cầu sự hoàn mỹ đến cực đoan. Khi đã lên phim trường thì ông trở nên cực kỳ nghiêm khắc với diễn viên, bất chấp là diễn viên mới hay anh em đã quen thân nhiều năm.

Khi Châu Tinh Trì yêu cầu diễn viên diễn một hai lần vẫn không đạt, ông sẽ bắt đầu nổi cáu và chửi mắng. Dù là Hoàng Nhất Sơn, hay thậm chí là Ngô Mạnh Đạt đều từng chịu cảnh bị Tinh gia mắng. Chỉ duy nhất có một người ngoại lệ, đó là Chung Lệ Đề.

Vì quá yêu mến người đẹp gốc Việt, Châu Tinh Trì không chỉ không dám nói nặng lời với cô mà còn trở nên "dễ tính" hơn mỗi khi có cô ở bên.

"Có ngày Chung Lệ Đề không có cảnh quay nhưng chúng tôi vẫn lôi bằng được cô ấy lên trường quay. Như thế mọi người sẽ không bị mắng", Hoàng Nhất Sơn chia sẻ

Mỹ nhân gốc Việt xinh đẹp khiến Châu Tinh Trì si mê, lọt top 100 nhan sắc đẹp nhất thế giới - Ảnh 6.
Mỹ nhân gốc Việt xinh đẹp khiến Châu Tinh Trì si mê, lọt top 100 nhan sắc đẹp nhất thế giới - Ảnh 7.

Tinh gia và Chung Lệ Đề từng hợp tác trong ba phim, có nảy sinh tin đồn yêu đương nhưng chưa bao giờ thừa nhận.

U50 vẫn đẹp nóng bỏng, lấy chồng kém 12 tuổi

Chung Lệ Đề là người đẹp được biết bao người khao khát nhưng tình duyên của cô lại lận đận. Ngoài "chuyện tình" không thừa nhận với Châu Tinh Trì, cô còn có thời gian công khai hẹn hò với Quách Phú Thành nhưng không tiến tới được hôn nhân.

Sau đó, Chung Lệ Đề trải qua hai lần kết hôn và sinh ba người con. Tiếc thay hôn nhân của mỹ nhân gốc Việt đều kết thúc trong nuối tiếc.

Tưởng rằng mỹ nhân bốc lửa sẽ phải sống mãi cảnh hiu quạnh thì tới năm 2016, khi đã 46 tuổi, Chung Lệ Đề tìm thấy tình yêu mới với chàng tài tử trẻ kém cô tới 12 tuổi.

Mỹ nhân gốc Việt xinh đẹp khiến Châu Tinh Trì si mê, lọt top 100 nhan sắc đẹp nhất thế giới - Ảnh 8.

Chồng ba của Chung Lệ Đề là Trương Luân Thạc - một nam diễn viên trẻ Trung Quốc ít tiếng tăm. Chung Lệ Đề khoe với báo chí rằng, cô không những được chồng trẻ chiều chuộng hết mực mà Trương Luân Thạc còn rất biết yêu thương hai cô con gái nhỏ của cô.

Mối tình với chồng trẻ điển trai dường như khiến Chung Lệ Đề càng xinh đẹp, trẻ trung ra.

Dù đã 48 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở, mỹ nhân gốc Việt vẫn giữ được hình thể đáng mơ ước và nhan sắc mặn mà.

Mỹ nhân gốc Việt xinh đẹp khiến Châu Tinh Trì si mê, lọt top 100 nhan sắc đẹp nhất thế giới - Ảnh 9.
Mỹ nhân gốc Việt xinh đẹp khiến Châu Tinh Trì si mê, lọt top 100 nhan sắc đẹp nhất thế giới - Ảnh 10.
Mỹ nhân gốc Việt xinh đẹp khiến Châu Tinh Trì si mê, lọt top 100 nhan sắc đẹp nhất thế giới - Ảnh 11.

Thực ra sự nghiệp diễn xuất của Chung Lệ Đề khá ngắn ngủi. Cô từ giã màn ảnh khi đang trên đỉnh cao để lui về chăm sóc gia đình và đánh mất sự nghiệp từ đó.

Tuy nhiên, giờ đây, chẳng cần phài là minh tinh, Chung Lệ Đề vẫn thường xuyên được mời tới các sự kiện giải trí lớn và được cánh báo chí săn đón.

Trải qua 30 năm, đã có không biết bao nhiêu thế hệ mỹ nữ mới được sản sinh nhưng nhan sắc nóng bỏng của Chung Lệ Đề vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại