Venezuela: Phe ủng hộ TT Maduro dọa "cắt điện ĐSQ Mỹ", Mỹ triệu hồi nhân viên ngoại giao về nước

Hồng Anh |

Theo RT, Mỹ vừa ra lệnh triệu hồi một số nhân viên ngoại giao tại những vị trí "không quá quan trọng" ở Venezuela về nước "vì lí do an toàn".

Quyết định trên được Washington đưa ra sau khi Tổng thống hợp Hiến Nicolas Maduro tuyên bố sẽ triệu hồi tất cả các nhân viên ngoại giao ở nước ngoài về nước, đồng thời ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán và tất cả các lãnh sự quán của Venezuela tại Mỹ.

Ngày 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai thừa nhận lãnh đạo phe đối lập - Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jian Guaidó làm Tổng thống lâm thời (tự xưng) của nước này. Ngay sau đó, nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ-Latinh cũng đồng loạt có động thái tương tự, khiến tình hình bất ổn chính trị tại Venezuela ngày càng leo thang.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo các công dân Mỹ tại Venezuela cần "thận trọng cân nhắc" đến việc rời khỏi quốc gia Mỹ-Latinh này ngay lập tức, sau động thái mới nhất của Tổng thống Maduro.

Ban đầu, ông Maduro đã phát cảnh cáo đối với Mỹ và yêu cầu các nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Venezuela phải rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ.

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump đã bác bỏ "tối hậu thư" của vị Tổng thống hợp Hiến này, với lí do ông Maduro không còn quyền quyết định bởi Mỹ đã thừa nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaidó làm Tổng thống lâm thời (tự xưng).

Trong 10 năm qua, tuy hai nước Mỹ và Venezuela không trao đổi đại sứ, nhưng cả hai bên vẫn duy trì sự hiện diện của nhân viên ngoại giao. Đáp lại tuyên bố của ông Maduro ngày hôm nay (25/1), Bộ Ngoại giao Mỹ đã khẳng định sẽ tiếp tục mở cửa Đại sứ quán của nước này tại Venezuela.

Nhiều quốc gia như Nga, Trung Quốc, Iran, và đồng minh của Mỹ trong liên minh NATO là Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng loạt lên án hành động được coi là can thiệp vào nội bộ Venezuela của Mỹ.

Trong đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gay gắt chỉ trích "sự can thiệp đầy phá hoại của nước ngoài [trong đó có Mỹ] đã vi phạm những điều cơ bản nhất được quy định trong luật pháp quốc tế".

Venezuela: Phe ủng hộ TT Maduro dọa cắt điện ĐSQ Mỹ, Mỹ triệu hồi nhân viên ngoại giao về nước - Ảnh 2.

Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela. Ảnh: Reuters.

Phe ủng hộ ông Maduro dọa "cắt điện Đại sứ quán Mỹ" tại Caracas

Theo báo El Observador, ông Diosado Cabello, một quan chức cấp cao Venezuela - đồng thời là đồng minh thân cận của ông Nicolas Maduro vừa qua đã đe dọa sẽ cắt điện khu Đại sứ quán Mỹ tại Caracas sau tuyên bố của Tổng thống Trump.

Được biết, lời đe dọa trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hiện diện của các nhà ngoại giao Mỹ tại Caracas, bất chấp việc ông Maduro yêu cầu các nhà ngoại giao này phải rời khỏi Venezuela trong vòng 72 giờ sau tuyên bố của ông.

"Họ [Mỹ] nói là không công nhận [Tổng thống] Nicolas [Maduro]. Được thôi. Vậy thì có lẽ chúng tôi sẽ cắt điện hoặc thậm chí là ngưng dẫn khí gas tới khu vực đó. Nếu không còn quan hệ ngoại giao [giữa hai bên], thì sẽ không có vấn đề gì cả", ông Cabello nói.

Hai nước được cho là đang thử thách sự kiên nhẫn của nhau trước hạn chót 26/1 do ông Maduro đặt ra. Hiện không rõ chính quyền ông Maduro sẽ quyết định ra sao nếu như Mỹ vẫn không rút nhân viên ngoại giao về nước theo lệnh của ông.

Tuy nhiên, theo những lời đe dọa của Tổng thống Trump và các quan chức trong chính quyền ông, thì có vẻ như Washington đã sẵn sàng có động thái đáp trả nếu phe ông Maduro có bất kì hành động bạo lực nào ảnh hưởng tới các công dân của Mỹ.

Trong tuyên bố hôm 23/1, ông Trump cũng không loại trừ phương án quân sự khi nói rằng "mọi lựa chọn đều đang ở trên bàn".

Trong ngày hôm nay (25/1), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Maduro về những biến động chính trị gần đây tại Caracas, trong đó ông Putin đã khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ ông Maduro, đồng thời lên án sự can thiệp của nước ngoài vào vấn đề nội bộ của Venezuela.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng đã lên án động thái công nhận Tổng thống lâm thời tự xưng Guaidó của Washington:

"Thử tưởng tượng xem người dân Mỹ sẽ phản ứng ra sao, nếu như Chủ tịch Hạ viện Mỹ tự phong mình là Tổng thống khi chính phủ đóng cửa? Thế nhưng khi điều đó xảy ra ở nước khác thì lại được coi là chuyện bình thường. #Venezuela" - ông Medvedev bình luận trên Twitter.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại