Dàn sao "Thần điêu đại hiệp 1995" ngày ấy - bây giờ: Đa phần tình duyên lận đận, duy chỉ một người hạnh phúc vẹn tròn

Bảo Bảo |

Thấm thoát nhìn lại, đã 24 năm từ lúc "Thần điêu đại hiệp 1995" ra mắt, dàn diễn viên ngày ấy cũng đã có nhiều thay khác theo thời gian.

Cổ Thiên Lạc

Cổ Thiên Lạc là người thành công nhất cho đến thời điểm hiện tại của dàn diễn viên Thần điêu đại hiệp 1995. Sau thành công của tác phẩm kinh điển này, anh tiếp tục “thừa thắng xông lên”, trở thành một trong những tài tử sáng giá của Hong Kong.

Năm 1998 anh bắt đầu có những thay đổi về ngoại hình, trở nên phong trần hơn với làn da nâu khỏe khoắn, thoát khỏi hình ảnh thư sinh trắng trẻo ngày trước.

Tuy vấp phải khá nhiều phản ứng trái chiều nhưng tên tuổi Cổ Thiên Lạc vẫn lên “như diều gặp gió”. Dù có một sự nghiệp đáng tự hào song ở tuổi 48, anh vẫn “phòng không”, chọn cuộc sống độc thân lẻ loi khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Dàn sao Thần điêu đại hiệp 1995 ngày ấy - bây giờ: Đa phần tình duyên lận đận, duy chỉ một người hạnh phúc vẹn tròn - Ảnh 1.

Lý Nhược Đồng

Là nàng Tiểu Long Nữ được lòng công chúng nhất với vẻ đẹp “băng thanh ngọc khiết” cùng khí khái bất phàm thế nhưng Lý Nhược Đồng lại có cuộc sống khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Dành 10 năm thanh xuân để yêu một người đàn ông, thậm chí hy sinh cả sự nghiệp nhưng cuối cùng nữ diễn viên vẫn bị phụ bạc. Khủng hoảng tinh thần càng chồng chất khi người cha tôn kính ra đi, Lý Nhược Đồng lâm vào tình trạng trầm cảm, suýt tự tử nhưng không thành.

Ở tuổi 45, nàng “ngọc nữ” một thời của làng điện ảnh Hoa ngữ vẫn lẻ loi một mình, mất hết hào quang trong quá khứ tuy nhiên cô đã tìm lại được sự bình yên cho tâm hồn. Lý Nhược Đồng chia sẻ bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại và không mong cầu gì hơn.

Dàn sao Thần điêu đại hiệp 1995 ngày ấy - bây giờ: Đa phần tình duyên lận đận, duy chỉ một người hạnh phúc vẹn tròn - Ảnh 2.
Tuyết Lê

Lý Mạc Sầu do Tuyết Lê thủ diễn trong Thần điêu đại hiệp 1995 cũng là một trong những “cái bóng” mà thế hệ sau này khó vượt qua.

Có người nói do trải qua biến cố tình cảm tương đồng nên nữ diễn viên mới xuất sắc lột tả được tận cùng nội tâm của nhân vật này. Thật vậy, cả tuổi thanh xuân, sự nghiệp và tình yêu của Tuyết Lê đều chôn vùi cùng người đàn ông mang tên Từ Thiếu Cường.

Năm 17 tuổi, cô khiến khán giả ngỡ ngàng khi công khai mối quan hệ cùng “đàn anh” hơn mình 15 tuổi. Khi Tuyết Lê mang thai mới đau đớn phát hiện Từ Thiếu Cường đã có gia đình.

Hạ sinh con trai đầu lòng với điều tiếng là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, những tưởng cô sẽ không bao giờ sa vào “lưới tình” cùng người đàn ông phụ bạc kia thế nhưng khi Từ Thiếu Cường ly hôn, cả hai tiếp tục tái hợp.

Lúc Tuyết Lê mang thai đứa con thứ hai cũng là lúc họ Từ chạy theo tình yêu mới, bỏ mặc cô một mình chật vật nuôi con.

Từ đó, nữ diễn viên mất hoàn toàn niềm tin và không bắt đầu một mối quan hệ mới nào nữa. Hiện tại, cô vui vẻ an hưởng tuổi xế chiều bên hai người con của mình.

Dàn sao Thần điêu đại hiệp 1995 ngày ấy - bây giờ: Đa phần tình duyên lận đận, duy chỉ một người hạnh phúc vẹn tròn - Ảnh 3.
Phó Minh Hiến

Đường tình duyên của các sao nữ trong bộ phim Thần điêu đại hiệp 1995 đa phần đều không suôn sẻ, Phó Minh Hiến hẳn nhên cũng không ngoại lệ.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố kết hôn cùng một doanh nhân giàu có. Sau 10 năm chung sống, chồng Phó Minh Hiến rơi vào vòng lao lý vì tội danh lừa đảo. Một năm sau, nữ diễn viên quyết định đệ đơn ly hôn khi chồng vẫn đang mang án tù.

Phó Minh Hiến tiếp tục hẹn hò cùng chàng thiếu gia kém mình 11 tuổi nhưng chuyện tình này cũng nhanh chong tan vỡ.

Ở độ tuổi xế chiều, không còn được nhận những vai diễn quan trọng, cô còn phải gánh chịu di chứng nặng nề từ phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Hiện tại Phó Minh Hiến vẫn lẻ loi đi về, không có thêm bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào khác.

Dàn sao Thần điêu đại hiệp 1995 ngày ấy - bây giờ: Đa phần tình duyên lận đận, duy chỉ một người hạnh phúc vẹn tròn - Ảnh 4.
Lý Ỷ Hồng

Nàng Quách Tương xinh xắn, thông minh có lẽ là người hạnh phúc nhất trong số dàn mỹ nhân trong phim.

Sau Thần điêu đại hiệp 1995, cô tiếp tục được khán giả đón nhận qua nhiều vai diễn. trở thành ngôi sao trẻ triển vọng của điện ảnh Hong Kong lúc bấy giờ.

Sau đó, Lý Ỷ Hồng chọn phát triển sự nghiệp tại đại lục và gặt hái nhiều thành công. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần vì áp lực, may thay bạn trai vẫn luôn ở bên chăm sóc giúp cô vượt qua.

Chính tấm chân tình này đã khiến Lý Ỷ Hồng quyết định rút khỏi làng giải trí, an phận làm người phụ nữ của gia đình.

Tuy nhiên do kinh tế eo hẹp, sau một thời gian định cư tại Canada nữ diễn viên phải trở về Hong Kong chật vật kiếm sống để phụ giúp chồng. Tuy cuộc sống không giàu sang nhưng Lý Ỷ Hồng hài lòng với hạnh phúc mình đang có.

Dàn sao Thần điêu đại hiệp 1995 ngày ấy - bây giờ: Đa phần tình duyên lận đận, duy chỉ một người hạnh phúc vẹn tròn - Ảnh 5.
Lê Diệu Tường

Chuyên trị những vai diễn hài hước nên không khó để Lê Diệu Tường hóa thân thành một Châu Bá Thông tinh nghịch, tính cách trẻ con để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Lận đận suốt 10 năm sau đó với những vai diễn nhỏ, nam diễn viên chính thức bước vào hàng ngã ngôi sao của TVB với vai diễn trong tác phẩm Xứng danh tài nữ.

Hiện tại Lê Diệu Tường là cái tên “đắt giá” của làng giải trí Hong Kong, bên cạnh đó nam tài tử còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn dù trải qua một lần đổ vỡ.

Dàn sao Thần điêu đại hiệp 1995 ngày ấy - bây giờ: Đa phần tình duyên lận đận, duy chỉ một người hạnh phúc vẹn tròn - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại