Nguyên cán bộ UBND phường chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Minh Toàn |

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã chuyển kết luận điều tra đề nghị Viện KSND truy tố bị can Quách Vân Loan (nguyên cán bộ UBND phường 11, quận 6) về tội "tham ô tài sản".

3 bị can khác là Trần Ngọc Tân (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường 11, quận 6), Nguyễn Thị Thanh Lan (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường 11, quận 6) và Phùng Thị Lộc (nguyên Phó ban giảm nghèo, kiêm thủ quỹ) bị đề nghị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo hồ sơ, tháng 10/2012 tới tháng 11/2015, bị can Loan làm cán bộ, kế toán chuyên trách giảm hộ nghèo, tăng hộ khá ở phường 11, quận 6. Lơi dụng chức vụ, Loan đã lập khống gần 300 hồ sơ vay vốn và thu lợi riêng gần 8 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Tháng 9/2015, cơ quan chức năng quận 6 vào cuộc kiểm tra thì phát hiện sai phạm. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 10/2012 tới tháng 4/2014, ông Tân là Phó Chủ tịch phường 11 kiêm Trưởng ban giảm nghèo phường đã thiếu trách nhiệm kí hơn 100 hồ sơ cho bà Loan chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Từ tháng 4/2012 đến tháng 11/2015, bà Lan là Phó Chủ tịch UBND phường 11 cũng kí duyệt hơn 150 hồ sơ cho bà Loan chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng. 

Liên quan tới sự việc, trong khoảng tháng 10/2012 tới tháng 11/2015, bà Lộc Phó ban giảm nghèo, kiêm thủ quỹ đã thiếu trách nhiệm không trực tiếp giải ngân cho các hộ vay mà đưa hết số tiền rút được cho bà Loan phát vay thay cho mình, tạo điều kiện để bà Loan chiếm đoạt 7,4 tỷ đồng. Bà Loan sau đó đã nộp gần 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại