Hai vợ chồng giao ma túy cho con trai sinh năm 2000 mang đi bán cho người nghiện

Minh Toàn |

Công an ập vào căn nhà ở quận 2 bắt quả tang 2 vợ chồng cùng nhóm con nghiện đang tổ chức phê ma tuý tập thể.

Ngày 23/1, Công quận 2 cho biết, vừa bàn giao Nguyễn Hoàng Long (SN 1978), Phan Thị Anh Thảo (SN 1977, vợ của Long) cùng 13 đối tượng khác cho Công an TP HCM để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" và "Mua bán trái phép chất phép ma tuý".

Qua điều tra, trinh sát Công an quận 2 phát hiện tụ điểm ma tuý quy tụ hàng chục đối tượng tham gia mua bán và sử dụng ở căn nhà số 8 đường số 5, KP1, phường Thạnh Mỹ Lợi. Căn nhà trên của vợ chồng Hoàng Long - Anh Thảo.

Căn nhà có người canh phòng cẩn mật, muốn ra vào phải có người mở cửa nên việc tiếp cận của công an gặp nhiều khó khăn. Trinh sát công an quận 2 đã phải đeo bám nhiều tháng để củng cố hồ sơ.

Khoảng 15h30 ngày 18/1, hàng chục trinh sát ập vào căn nhà của 2 vợ chồng Hoàng Long - Anh Thảo khống chế các đối tượng cảnh giới.

Hai vợ chồng giao ma túy cho con trai sinh năm 2000 mang đi bán cho người nghiện - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: M.T

Thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang vợ chồng chủ căn nhà cùng hơn 10 đối tượng đang phê ma tuý đá tập thể tại 1 căn phòng.

Tang vật thu giữ gần 80 gram ma tuý ở thể rắn, 11 xe máy, 17 ĐTDĐ, 4 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc tổ chức phê ma tuý.

Qua làm việc, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vợ chồng Hoàng Long - Anh Thảo mua ma tuý của Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1986) để bán cho các con nghiện trên địa bàn. 

Hoàng Long - Anh Thảo lấy hàng rồi giao cho con trai Nguyễn Hoàng Anh Khoa (SN 2000) mang bán cho các con nghiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại