Bé trai 4 tuổi đang được bố đưa đi học bất ngờ bị chém tử vong

Hoàng Hải |

Khi cháu Thế A. đang được bố đưa đến trường thì bất ngờ bị đối tượng Nghĩa chém tử vong.

Theo đó, vào khoảng 7h30 phút ngày 22/1, tại đường liên xã thuộc địa phận thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng đã xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm.

Vào thời điểm trên, đối tượng Vũ Hữu Nghĩa (1979, cư trú tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang) đi xe đạp từ nhà theo đường liên xã (xã Thái Niên đi xã Xuân Quang) ra ngã ba giao với quốc lộ 4E.

Trên đường đi, Vũ Hữu Nghĩa gặp anh Nguyễn Đức Tú (trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đang đưa con đi học bằng xe máy.

Sau đó, Nghĩa bất ngờ cầm dao chém anh Tú và cháu Nguyễn Thế A (SN 2015, con trai anh Nghĩa). Hậu quả cháu Thế A tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Thắng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Công an xã Xuân Quang đã tiến hành bắt khẩn cấp Vũ Hữu Nghĩa và tiến hành điều tra, làm rõ vụ án.

Ông Nguyễn Viết Khoản - Chủ tịch UBND xã Xuân Quang xác nhận vụ án trên và cho biết, tại địa phương Nghĩa chưa có tiền án, tiền sự nhưng đã đi cai nghiện bắt buộc và mới trở về địa phương mấy năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại