"Nếu Trung Quốc thống nhất Đài Loan, Nhật Bản sẽ làm gì?", đây là câu trả lời của Tokyo

Thủy Thu |

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya đã nêu quan điểm về vấn đề Đài Loan trong hội nghị mới đây.

Theo Theo United Daily News (Đài Loan), ngày 16/1, tại diễn đàn thảo luận về chiến lược quốc phòng Nhật Bản được Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược CSIS tổ chức ở Washington khi được hỏi: "Nếu Trung Quốc thống nhất Đài Loan, Nhật Bản có bảo vệ Đài Loan không?", ông Takeshi Iwaya đã không đưa ra câu trả lời trực tiếp.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản chỉ khẳng định, "đối với vấn đề Đài Loan, Nhật Bản hy vọng trong tương lai [hai bên] có thể đối thoại và giải quyết bằng phương thức hòa bình".

"Nhật Bản và Mỹ nhất trí, ủng hộ [giải quyết vấn đề Đài Loan] thông qua các phương thức hòa bình", ông này nhấn mạnh.

Theo Cankao xiaoxi (Trung Quốc), so với phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, phía Nhà Trắng lại bày tỏ thái độ quyết liệt hơn.

Theo đó, sau lễ kỷ niệm 40 năm Thư gửi đồng báo Đài Loan của Bắc Kinh, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, phía Mỹ "từ chối chấp nhận mọi biện pháp và đe dọa vũ lực đối với người dân vùng lãnh thổ Đài Loan", đồng thời "kêu gọi Trung Quốc ngừng các hành động gây áp lực và khôi phụ đối thoại với chính quyền Đài Loan".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại