PTTg Vũ Đức Đam: Nếu người dân mất niềm tin vào vắc-xin thì hậu quả nghiêm trọng

N. Huyền |

"Nếu để người dân mất niềm tin vào vắc-xin thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Các đồng chí đã thận trọng rồi, cần thận trọng hơn nữa. Đã khám sàng lọc rồi, khám kỹ hơn nữa, đã dặn rồi thì tiếp tục dặn bà con theo dõi sát con em mình".


Đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành y tế năm 2019 diễn ra vào chiều 15/1.

Tăng cường năng lực khám chữa bệnh

Ghi nhận những thành tích mà ngành Y tế đã đạt được trong năm 2018 như thực hiện vượt 2 chỉ tiêu mà Quốc hội, Chính phủ giao, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã biểu dương toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực trong suốt năm qua.

Với tinh thần "năm 2019 phải hơn năm 2018", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo ngành Y tế trong năm 2019 tiếp tục phải triển khai những nhiệm vụ cụ thể.

Thứ nhất, Bộ Y tế cần tiếp tục củng cố kết quả của độ phủ bảo hiểm y tế, theo đó năm nay, nhất định phải hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế thống nhất với BHXH có cơ chế thanh toán BHYT sao cho đúng tinh thần "phòng là chính, y tế cơ sở là nền tảng".

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của y tế cơ sở, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, trong những chuyến công tác đến cơ sở, ông thường nói với lãnh đạo ở đây rằng "quan trọng không phải cái nhà to mà là cái tủ thuốc".

"Bao giờ tủ thuốc y tế ở dưới mà thuốc nhiều lên, chất lượng không kém bệnh viện tỉnh, huyện thì người dân mới đến", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Song song với đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo ngành Y tế trong năm 2019 cần tăng cường năng lực khám chữa bệnh ở các bệnh viện từ tuyến Trung ương đến địa phương.

Không coi tự chủ là tìm mọi cách tăng thu

Phó Thủ tướng cho biết, tới đây, Chính phủ sẽ ban hành nghị định về tự chủ bệnh viện. Đây là việc vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh "chúng ta thực hiện tự chủ không có nghĩa buông để chạy theo lợi ích kinh doanh", bởi chủ trương của Đảng là y tế công cộng không theo lợi nhuận.

Đánh giá đội ngũ bác sĩ ở các bệnh viện lớn, bệnh viện Trung ương có trình độ tay nghề không thua gì nước ngoài, Phó Thủ tướng cho biết đã bàn với Bộ trưởng Bộ Y tế đối với 5, 6 bệnh viện lớn "cần có cơ chế thoáng hơn nữa" nhằm giảm số người Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý: "Cho tự chủ để huy động nguồn lực, tăng nguồn thu, nhiều bệnh viện, cơ sở giáo dục thu nhập chính thức của bác sĩ và nhân viên y tế đã cao hơn nhiều.

Bộ Y tế với tư cách cơ quan quản lý nhà nước cũng phải tính đến ngưỡng, phải có quy định không để chạy theo tình trạng cứ coi tự chủ là tìm mọi cách tăng nguồn thu để hưởng chênh lệch sau khi trích nộp các quỹ. Nếu làm như vậy thì không còn đúng định hướng y tế công".

Ngành y tế cần phải siết chặt quy trình tiêm chủng

Đối với vấn đề vắc-xin, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, một trong những sự kiện nóng trong ngành y tế năm 2018 là Việt Nam phải thay thế vắc-xin Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng bằng vắc-xin ComBE Five.

Theo Phó Thủ tướng, đây là việc mà "chúng ta không có sự lựa chọn nào" khi vắc-xin Quivaxem không còn sản xuất nữa. Trong khi đó, các nhà tài trợ vắc-xin cho Việt Nam lại chỉ định vắc-xin ComBE Five.

Do vắc-xin này có thành phần toàn tế bào hay gây phản ứng cho trẻ sau tiêm chủng, vì vậy, Phó Thủ tướng chỉ đạo ngành y tế cần phải siết chặt quy trình tiêm chủng, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc tư vấn, hướng dẫn cho cha mẹ trẻ trước và sau tiêm vắc-xin, hạn chế đến mức thấp nhất các tai biến không đáng có.

"Nếu để người dân mất niềm tin vào vắc-xin thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Các đồng chí đã thận trọng rồi, thận trọng hơn nữa. Đã khám sàng lọc rồi, khám kỹ hơn nữa, đã dặn rồi thì tiếp tục dặn bà con theo dõi sát con em mình", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại