CSGT TPHCM không nhận hối lộ số tiền gần 100 triệu đồng trong năm 2018

Minh Toàn |

Trong năm 2018, lực lượng CSGT TPHCM có 378 lượt nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ số tiền gần 100 triệu đồng.

Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM đã tiến hành hội nghị tổng kết tình hình công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn trong năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

Theo báo cáo của PC08, năm 2018 ở TPHCM xảy ra 3.643 vụ tai nạn giao thông làm 702 người chết, 2.517 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 245 vụ, giảm 3 người chết, giảm 440 người bị thương.

Qua 1 năm, CSGT TPHCM đã kiểm tra, xử lý vi phạm với 562.575 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 33.303 vụ. Tạm giữ 55.782 xe máy, mô tô… vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tước bằng lái hơn 96.500 trường hợp và nộp kho bạc Nhà nước gần 232 tỉ đồng.

CSGT TPHCM không nhận hối lộ số tiền gần 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Công an kiểm tra người vi phạm. Ảnh: M.T

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT TPHCM còn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của lực lượng chiến sĩ CAND như giúp dân (có 901 gương tốt việc tốt). Trong đó có 378 lượt nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ với số tiền là gần 100 triệu đồng, 151 lượt nêu gương dũng cảm đấu tranh trấn áp tội phạm, 422 hình ảnh đẹp chiến sĩ giúp dân...

CSGT TPHCM không nhận hối lộ số tiền gần 100 triệu đồng - Ảnh 2.

CSGT TPHCM không nhận hối lộ số tiền gần 100 triệu đồng trong năm 2018. Ảnh: M.T

Theo PC08 dù kéo giảm các tiêu chí nhưng số vụ, người chết, bị thương, tình hình an toàn giao thông vẫn hết sức phức tạp. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối ngày càng manh động, phức tạp hơn…

PC08 sẽ cố gắng trong năm 2019 xoá các điểm đen về tai nạn giao thông, không để phát sinh điểm đen mới. Mục tiêu sẽ kéo gảm từ 5-10% số người chết do tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng sẽ tăng cường tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích trước, trong và sau tết nguyên đán 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại