Sau Australia và Hàn Quốc, thêm ứng viên vô địch Asian Cup gặp khó

Đoàn Dự |

3/4 ứng viên vô địch của Asian Cup đã khởi đầu giải đấu chưa thật sự ưng ý.

Bảng F, VCK Asian Cup 2019: Nhật Bản 3-2 Turkmenistan

Nhật Bản vừa có trận ra quân tại Asian Cup gặp đội chiếu dưới Turkmenistan. Trên BXH FIFA, Nhật Bản đứng hạng 50 còn đối thủ tít tận hạng 127.

Quả thật Nhật Bản đã dồn ép đối thủ cả trận, kiểm soát bóng 70%, tung ra 21 pha dứt điểm. Thế nhưng Samurai xanh lại bị thủng lưới trước. Chơi phòng ngự phản công, Turkmenistan tỏ ra khá hiệu quả. Phút 26, Arslanmurat Amanov tung một cú sút cực kì hiểm hóc và bất ngờ, gim vào góc chữ A khiến thủ môn Nhật Bản "bó tay".

Bị dẫn trước, Nhật Bản vẫn cố gắng tấn công, kiểm soát thế trận bằng lối chơi kĩ thuật, ban bật nhỏ của mình. Tuy nhiên, các phương án tấn công của Nhật Bản đôi khi khá rối, chưa thể khoan phá hàng thủ Turkmenistan. Phải tới phút 56, Yuya Osako mới cân bằng được tỷ số cho Nhật Bản.

Sau Australia và Hàn Quốc, thêm ứng viên vô địch Asian Cup gặp khó - Ảnh 2.

Song khi đã có bàn thắng, Nhật Bản như khai thông bế tắc, liên tiếp ghi 2 bàn nữa một cách dễ dàng ở các phút 60 (Yuya Osako) và 71 (Ritsu Doan). Ở phút 79, Atayew ghi bàn trên chấm 11m cho Turkmenistan, thắp lại hy vọng có 1 điểm nhưng đã là quá muộn. Chung cuộc, Nhật Bản thắng 3-2, tạm đứng đầu bảng F.

Trận đấu giữa 2 đội còn lại của bảng này là Uzbekistan và Oman sẽ diễn ra lúc 20h30 hôm nay.

Trước Nhật Bản, 2 ứng viên vô địch khác là Australia, Hàn Quốc đã có màn ra mắt không thật sự như ý. Australia thua Jordan 0-1 còn Hàn Quốc thắng nhọc Philippines 1-0. Chỉ riêng Iran có đại thắng 5-0 trước Yemen.

Sau Australia và Hàn Quốc, thêm ứng viên vô địch Asian Cup gặp khó - Ảnh 4.

ĐH ra sân và danh sách ghi bàn.

Sau Australia và Hàn Quốc, thêm ứng viên vô địch Asian Cup gặp khó - Ảnh 5.

Thông số trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại