Thông tin bất ngờ vụ nghi cán bộ QLTT lấy tiền "luật" của thầy lang ở Nghệ An

Gia Hưng |

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định đúng ngày mà thầy lang phản ánh thì có 3 cán bộ Quản lý thị trường Nghệ An thuộc đội số 8 đến nhà người này.

Liên quan đến sự việc một thầy lang tố cáo bị cán bộ nghi là thuộc Đội quản lý thị trường số 8 lấy tiền "luật", ngày 3/1/2019, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội QLTT số 8 (thuộc Cục QLTT Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này vẫn tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng, Công an huyện Thanh Chương để xác minh làm rõ.

Theo ông Hùng, trước đó thông tin phản ánh cho rằng ngày 4/12/2018 có 3 người mặc đồ của ngành QLTT đến nhà ông Vi Văn Hùng (trú xã Ngọc Lâm, Thanh Chương), giới thiệu là cán bộ của Đội quản lý thị trường số 8 đến kiểm tra hành nghề và lấy đi 6 triệu đồng của người này để bỏ qua lỗi.

Đội QLTT số 8 sau đó đã vào cuộc, tiến hành họp kiểm điểm nội bộ cơ quan 3 lần để làm rõ vụ việc.

"Chúng tôi tổ chức họp kiểm điểm đến 3 lần và xác nhận đúng là ngày 4/12 có 3 cán bộ của đội sau khi đi ở huyện Anh Sơn về thì có ghé vào nhà của người này, nhưng chỉ để mua thuốc.

Chuyện tiền thì anh em cam kết là không có, tôi khẳng định như thế. Chúng tôi đã kiểm điểm lần thứ 3 rồi. Còn việc lấy tiền mà cơ quan pháp luật làm rõ thì xử lý theo pháp luật thôi. Tôi tin ở anh em nên khẳng định như thế.

Còn ai mạo danh thì chúng tôi không biết. Vấn đề đó cơ quan điều tra giờ họ đang làm rõ", ông Hùng nói.

Thông tin bất ngờ vụ nghi cán bộ QLTT lấy tiền luật của thầy lang ở Nghệ An - Ảnh 1.

Trụ sở cơ quan Cục Quản lý thị trường Nghệ An.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Trần Đăng Ninh - Cục trưởng Cục QLTT Nghệ An cho biết, sau khi có phản ánh, phía đơn vị đã chỉ đạo vào cuộc làm rõ. Tổ công tác của đơn vị này đang làm việc, khi nào có kết quả sẽ thông báo lại sau.

"Quan điểm của đơn vị là xử lý nghiêm, không bao che cho ai hết. Nếu ai sai sẽ xử lý nghiêm theo mức độ vi phạm", ông Ninh nói.

Trao đổi với PV, ông Vi Văn Hùng (nạn nhân trong vụ việc) cho biết, đến thời điểm hiện tại ông chưa nhận được kết luận hay thông báo nào từ cơ quan chức năng.

Ông Hùng cho biết thêm, sau khi gia đình phản ánh sự việc bị cán bộ QLTT vào đòi tiền "luật" và lấy đi 6 triệu đồng vào ngày 4/12/2018 thì phía cơ quan chức năng đã đến làm việc. Công an huyện Thanh Chương sau đó cũng đến lấy lời khai và ông Hùng đã trình bày rõ lại toàn bộ diễn biến sự việc.

Đến sáng 27/12/2018, có 2 người mặc đồ dân sự đến nhà ông Hùng để trả lại số tiền mà trước đó gia đình ông phản ánh.

"Có 2 người đến nhưng 1 người vào nhà và giới thiệu là nhân viên mới của QLTT số 8 và xin trả lại tiền cho bác và nói có hình ảnh hay gì nhờ bác xóa giúp. Tôi nói là không nhận, việc nào xong rồi thì thôi. Còn hình ảnh thì tôi cũng nói là tôi không biết, các con lấy ra từ camera an ninh của gia đình chứ tôi không biết gì.

Sau đó người này bỏ lại phong bì ở bàn rồi bỏ đi. Đến nay tôi cũng chưa bóc phong bì này, không biết có gì trong đó và có bao nhiêu tiền", ông Vi Văn Hùng nói.

Ông Hùng mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ để xử lý nghiêm những người làm sai quy định. Riêng bản thân ông vẫn coi đó là một bài học và cần rút kinh nghiệm cho chính mình.

Như đã đưa tin trước đó, ông Vi Văn Hùng hành nghề bốc thuốc lá đắp ngoài gia chữa bệnh gãy xương cho người dân trên địa bàn nhiều năm qua trên địa bàn xã Ngọc Lâm (Thanh Chương, Nghệ An).

Ông Hùng phản ánh, ngày 4/12, bất ngờ có 3 người mặc đồ cán bộ QLTT đi ô tô biển xanh 37A-033.43 đến nhà ông giới thiệu là cán bộ Đội QLTT số 8 và yêu cầu kiểm tra, vì cơ sở của gia đình ông không được cấp phép hành nghề.

Tại đây, các cán bộ yêu cầu nộp phạt 60-70 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Hùng nói không có tiền thì được những người này liền "gợi ý" đưa được bao nhiêu tiền? Sau đó ông Hùng đã đưa 6 triệu đồng cho những người này.

Nghi ngờ những người này có biểu hiện bất thường nên các con của ông Hùng trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của gia đình, lấy hình ảnh phản ánh lên các cơ quan chức năng về cách làm việc của những người trên.

Trước sự việc trên, ngày 25/12, Đội QLTT số 8 đã tiến hành họp nội bộ làm rõ sự việc.

Biển bản cuộc họp nêu rõ lực lượng QLTT đội số 8 thời gian quan không làm nhiệm vụ kiểm tra trên địa bàn xã Ngọc Lâm, Thanh Sơn (Thanh Chương và không kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc của ông Vi Văn Hùng.

Kết luận cuộc họp này nêu rõ "Đội QLTT số 8 đang bị mạo danh làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng QLTT, đề nghị anh em đề cao cảnh giác, phối hợp với cơ quan chức năng năng, chính quyền địa phương để ngăn chặn kịp thời".

Hiện Công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục làm rõ sự việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại