Chỉ nói 1 câu đùa ẩn ý, ông Putin được thưởng thức "tinh hoa" ẩm thực Belarus

Tất Đạt |

Theo thư kí tổng thống Belarus Natalya Eismont, các món quà năm mới đặc biệt đã được chuyển tới Moskva cho ông Putin.

TASS dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tặng ông Putin món salo đặc sản (thịt mỡ lưng lợn cắt thành từng miếng ướp muối - ND) và bốn bao khoai tây các loại để làm món quà nhân dịp năm mới.

Trả lời trên chương trình tối muộn "Makayenka, 9" trên kênh Belarus 1, bà Eismont cho biết:

"Tôi khuyên ông Alexander Lukashenko đừng nên chỉ tặng ông Putin mỗi khoai tây. Trên thực tế, tôi biết tổng thống Nga còn thích món salo. Ông Lukashenko đã biết chuyện này và trong cuộc gặp trước ông đã đem theo salo để tặng ông Putin, tất nhiên là loại hảo hạng nhất của Belarus".

Chỉ nói 1 câu đùa ẩn ý, ông Putin được thưởng thức tinh hoa ẩm thực Belarus - Ảnh 1.

Ông Putin và ông Lukashenko. Ảnh: Sergey Fadeitschev/TASS

Bà Eismont cho hay, khoai tây được đem tới với lí do khác.

"Theo như tôi biết, khoai tây được yêu cầu đặc biệt. Trước đây, trong một cuộc hội thoại nửa đùa - nửa thật, ông Alexander Lukashenko hỏi ông Putin rằng ông Putin muốn nhận món quà gì từ tổng thống Belarus, từ đất nước của chúng tôi. Ông Putin đáp rằng: 'Tôi còn muốn đòi hỏi gì hơn được nữa? Chắc chắn là khoai tây và salo rồi".

Theo bà Eismont, các túi khoai tây được đem tới Moskva chứa các loại khoai khác nhau.

"Khoai tây được chọn lọc riêng: một loại dùng để nướng, một loại dùng để làm Hash Brown (khoai tây nghiền đúc thành bánh và chiên - ND), một loại để làm món khoai nghiền và số còn lại để bỏ lò hoặc luộc. Tất cả đều được gửi kèm chỉ dẫn rõ ràng".

Bà Eismont còn cho biết thêm, văn phòng tổng thống Belarus đã quyết định tặng ông Putin cả đồ trang trí tự làm bằng tay để trang trí cây thông Noel.

"Đây là những món đồ độc quyền. Ban đầu ông Lukashenko cho rằng chúng hơi nặng và ông muốn các món đồ này nhẹ hơn và mang tính lễ hội hơn."

Dù lịch làm việc dày đặc, ông Putin vẫn sẽ có khoảng thời gian cho kế hoạch năm mới.

Trả lời kênh Rossiya-1 vào hôm 28/12, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Ông Putin sẽ mừng năm mới cùng gia đình mình".

Cụ thể, ông Peskov cho biết tổng thống Nga có các cuộc họp cho tới những phút cuối cùng của năm 2018, và đều là những buổi họp "không thể không tham dự".

Trong số những hoạt động cuối năm, có một vài sự kiện liên quan tới thể thao - ông Peskov nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại