"Soái ca" Mạnh Trường "Chạy trốn thanh xuân" - từ tình yêu thanh mai trúc mã đến hôn nhân viên mãn

Đỗ Quyên (th) |

Mạnh Trường nổi tiếng là chàng soái ca điển trai trên màn ảnh qua các bộ phim truyền hình. Ngoài đời, anh còn là một người đàn ông được ngưỡng mộ bởi gia đình hạnh phúc.

Năm 2004, Mạnh Trường bén duyên nghệ thuật khi giành được giải Siêu mẫu ăn ảnh tại cuộc thi "Siêu mẫu Việt Nam". Tuy nhiên, ngay sau đó, anh quyết định rẽ lối sang nghiệp diễn xuất với nhiều vai diễn ấn tượng trong nhiều phim truyền hình.

Nam diễn viên sinh năm 1985 được các đạo diễn đánh giá cao bởi lối diễn xuất khá đa dạng và nhiều màu sắc với nhiều vai diễn có hoàn cảnh khác nhau. Những bộ phim thành công mà Mạnh Trường từng thể hiện có thể kể đến như Đường lên điện biên, Bí mật tam giác vàng, Hoa nở trái mùa…

Soái ca Mạnh Trường Chạy trốn thanh xuân - từ tình yêu thanh mai trúc mã đến hôn nhân viên mãn - Ảnh 1.

Mạnh Trường vai Nam trong phim "Chạy trốn thanh xuân".

Mới đây, diễn viên Mạnh Trường gây sốt trở lại với vai Nam trong phim "Chạy trốn thanh xuân". Trong phim, Mạnh Trường vào vai chàng trai hoàn hảo tên Nam.

Nam từng có mối tình đầu khá đẹp với cô hàng xóm tên An (Lưu Đê Ly). Nhưng sau khi phát hiện ra chuyện bố mình ngoại tình với mẹ An, Nam đã đột ngột thay đổi thái độ với cô.

"Chạy trốn thanh xuân" đã giúp tên tuổi của Mạnh Trường đến gần với khán giả trẻ hơn và thực sự lại một bước thay đổi ngoạn mục của anh. Ngoài sự nghiệp thành công với nhiều vai diễn ấn tượng, Mạnh Trường còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Soái ca Mạnh Trường Chạy trốn thanh xuân - từ tình yêu thanh mai trúc mã đến hôn nhân viên mãn - Ảnh 2.

Mạnh Trường được yêu mến bởi vẻ điển trai cùng nhiều vai diễn ấn tượng.

Được biết, 23 tuổi, Mạnh Trường đã cưới vợ, nhiều người nuối tiếc cho nam diễn viên vì sự nghiệp đang độ đẹp, tuy nhiên, anh lại cảm thấy rất bình thường.

Khi nói về chuyện này, Mạnh Trường tâm sự: "Tôi và Lan Phương (tên bà xã của Mạnh Trường - PV) học cùng cấp II với nhau và đã có 6 năm gắn bó bên nhau trước khi quyết định về chung một nhà. Khi tình cảm đủ chín, việc đi đến hôn nhân là điều tất yếu mà bất kể cặp đôi nào yêu nhau cũng mong muốn".

Lan Phương, vợ Mạnh Trường không phải là cô gái quá xinh đẹp hay gia thế giàu có, điểm nhấn đặc biệt của cô chính là tính cách hoạt bát, vô tư, sinh động, tự tin.

Dù không thuộc hàng "hotgirl" nhưng vợ Mạnh Trường vẫn là cô gái được nhiều người yêu mến. Chính vì vậy Mạnh Trường trở nên tự ti và nhút nhát không dám thổ lộ cõi lòng.

Cho đến một ngày, khi gia đình Lan Phương quyết định đưa cô sang nước ngoài sinh sống, cả hai mới thẳng thắn đối diện với trái tim của mình. Lúc ra sân bay, Lan Phương xách va ly rời khỏi dòng người chờ lên máy bay, quay lại tìm Mạnh Trường, ôm chầm lấy anh và bảo: "Em không thể xa anh được".

Soái ca Mạnh Trường Chạy trốn thanh xuân - từ tình yêu thanh mai trúc mã đến hôn nhân viên mãn - Ảnh 3.

Hình ảnh đời thường của diễn viên Mạnh Trường và 2 con.

Lúc ấy, cặp đôi mới 20 tuổi, tương lai còn rất nhiều khó khăn phía trước nhưng họ vẫn quyết định yêu thương và gắn bó với nhau. Thậm chí, gia đình Lan Phương vì lo cho con gái có ý ngăn cản nhưng cô gái vẫn giữ vững niềm tin vào người mình yêu.

Sau bao nỗ lực cả trong công việc đến cuộc sống đến năm 2008, ở tuổi 23, trong ngày thi tốt nghiệp cuối cùng, Mạnh Trường và Lan Phương nên duyên vợ chồng. Họ cưới nhau khi cả hai đều chưa có gì trong tay, cưới nhau đúng nghĩa là chỉ bằng... niềm tin.

10 năm qua, Lan Phương trở thành hậu phương vững chắc của Mạnh Trường. Cô không xuất hiện nhiều trước truyền thông như chồng nhưng người hâm mộ vẫn nhắc đến cô với 2 chữ "vợ đảm". Trong 10 năm qua, sự nghiệp của Mạnh Trường ngày càng thăng hoa. Anh lăn lộn với nhiều vai diễn và thường xuyên phải đi quay xa nhà nhưng Lan Phương vẫn chu toàn mọi việc.

10 năm qua, Mạnh Trường từ người đàn ông tay trắng giờ đã trở thành người có nhà, có xe và một sự nghiệp vững vàng. Điều khiến người ta hâm mộ anh không phải là danh tiếng, vẻ đẹp trai và là sự kiện định thủy chung dành cho tình yêu.

Trong suốt những năm hôn nhân với vợ cùng tuổi, Mạnh Trường không để lại một điều tiếng thị phi nào. Sự nghiệp lẫn cuộc sống của anh sạch đến mức nhiều người hâm mộ cảm thấy Mạnh Trường bị nhạt.

Tuy nhiên, với Mạnh Trường, anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống bình yên bên vợ và 2 con. Là diễn viên, hơn ai hết anh hiểu được tính chất khắc nghiệt của nghề và Mạnh Trương phân biệt rõ ràng giữa công việc cùng cuộc sống thật.

Soái ca Mạnh Trường Chạy trốn thanh xuân - từ tình yêu thanh mai trúc mã đến hôn nhân viên mãn - Ảnh 4.

Lan Phương tự tin với hạnh phúc bên chồng và con.

Chính lối sống kiên định của Mạnh Trường đã giúp vợ anh vững tin hơn. Lan Phương tâm sự: "Mọi người có phân tích cho tôi những nguy cơ, những bất lợi, nhưng tôi đặt toàn bộ niềm tin và tình yêu vào anh nên không lời ngăn cản nào có thể tác động được tôi. Bản thân tôi cũng không phải người phụ nữ quá phụ thuộc vào chồng, chúng tôi lại có thời gian dài gắn bó, cùng nhau trải qua nhiều sóng gió nên sự tin tưởng mà chúng tôi dành cho nhau gần như là tuyệt đối và rất khó để phá vỡ".

Yêu nhau từ thuở thanh mai trúc mã đến khi kết hôn được tròn 10 năm, Mạnh Trường và Lan Phương vẫn giữ được lửa ấm hạnh phúc. Ngoài tình yêu đôi lứa giờ đây họ đã có 2 con và phát triển tình cảm ấy thành tình thân trong gia đình yên ấm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại