Nam thanh niên mang 4 lệnh truy nã trộm 121 cây vàng ở Lạng Sơn

Hoàng An |

Sau khi trộm được vàng, Năm lên xe khách đi tỉnh Quảng Ninh rồi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bán được 1,48 tỷ đồng.

Ngày 26/12, Phòng CSHS - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, mới đây, tại địa bàn thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái), đơn vị đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Năm (31 tuổi) trú tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Đây là đối tượng đã có 4 quyết định truy nã về tội "Trộm cắp tài sản". Quá trình trốn truy nã, Năm đã làm giả và sử dụng chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Mạnh Hùng để che giấu nhân thân lai lịch.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Năm khai nhận khoảng 2h ngày 08/10/2018, Năm đã trèo lên tầng 3 của tiệm vàng Mai Chung, có địa chỉ trên đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại (TP. Lạng Sơn) dùng tuốc nơ vít cậy phá khóa cửa nhà, đột nhập vào và lấy trộm 120 cây vàng tây, 1 cây vàng ta.

Sau đó, Năm đi xe khách lên TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) rồi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bán được 1,48 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối tượng cũng khai nhận từ trước đến nay đã trộm cắp tài sản tại một số tiệm vàng thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại