Bầu Đức chỉ ra điều giúp HLV Park Hang-seo không phải chịu tiếng "thiên vị"

Lupo |

Việc một HLV ĐTQG ưu ái cầu thủ từ một CLB nhất định luôn là điều người hâm mộ Việt Nam lo lắng.

HLV Park Hang-seo là người sử dụng rất hài hòa các cầu thủ đến từ những CLB khác nhau. Những sự lựa chọn của ông thường rất chính xác và không tạo ra nhiều thắc mắc.

Kể cả khi số lượng cầu thủ từ Hà Nội FC áp đảo, người hâm mộ vẫn thấy ưu tiên của thầy Park là tính hiệu quả. Mỗi quyết định về nhân sự đều được cân nhắc kỹ và dựa trên nền tảng chuyên môn, không có sự ưu ái cho đội bóng nào.

Để đạt được sự cân bằng này, theo bầu Đức, HLV Park Hang-seo đã nhận được sự trợ giúp đáng kể từ các lò đào tạo cầu thủ trẻ khắp Việt Nam:

"Để có được thành tích của hôm nay, không ít nơi trên cả nước đã đầu tư rất nhiều cho công tác đào tạo trẻ. Nhờ vậy, đội tuyển Việt Nam mới có được dàn cầu thủ hội đủ các yếu tố nhanh - khỏe - đồng đều về chuyên môn.

Nhờ điều này mà HLV Park Hang Seo có nhiều sự lựa chọn, dẹp tan những nghi ngờ: Tại sao không xếp A đá chính mà lại chọn B? Tôi cho rằng A hay B không quan trọng, vấn đề là tuyển thủ đó đã chơi như thế nào trên sân".

Bầu Đức chỉ ra điều giúp HLV Park Hang-seo không phải chịu tiếng thiên vị - Ảnh 1.

Bầu Đức tin rằng những quyết định nhân sự của HLV Park Hang-seo là công bằng, chính xác.

HAGL từng là đội bóng cung cấp lực lượng nòng cốt cho các tuyến trẻ. Tại AFF Cup 2018, có những trận đấu không cầu thủ phố Núi nào đá chính. Dù vậy, vai trò của những cầu thủ HAGL vẫn không thể phủ nhận.

Công Phượng là phương án tấn công rất lợi hại khi đối thủ xuống sức. Trong cả 2 lượt trận bán kết gặp Philippines, tiền đạo xứ Nghệ liên tục làm khổ đối phương với những pha bóng lắt léo.

Xuân Trường không đạt phong độ cao nhất, Văn Toàn bị chấn thương. Song HLV Park Hang-seo luôn quan tâm và tin tưởng bộ đôi này có thể tìm lại chính mình, tỏa sáng tại Asian Cup.

Hồng Duy lại là vũ khí đặc biệt. Trong trận đấu gặp Campuchia, hậu vệ này liên tục xuyên phá cánh phải của đối phương với những đường bóng thần tốc.

Ở trận chung kết lượt về, khi ĐT Việt Nam chịu áp lực lớn, Hồng Duy lại được tung và sân. Rất nhanh chóng, Duy "Pinky" giảm tải đáng kể sức ép cho đội nhà bằng các pha dứt điểm quyết đoán cùng tốc độ và sự lì lợm.

Đó là chưa kể nhiều cầu thủ HAGL đang dưỡng thương hoặc chờ cơ hội thể hiện mình như Minh Vương, Thanh Hậu, Văn Thanh, Tuấn Anh…

Bầu Đức chỉ ra điều giúp HLV Park Hang-seo không phải chịu tiếng thiên vị - Ảnh 2.

Minh Vương vừa được triệu tập trở lại lên ĐTQG.

Bầu Đức khẳng định lò HAGL sẽ tiếp tục duy trì triết lý của mình. Chủ tịch đội bóng phố Núi tin tưởng sân Pleiku có thể cho ra lò thêm những thế hệ cầu thủ trẻ tài năng trong tương lai.

Ông cũng mong muốn nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ sẽ được mở ra trong tương lai, tạo ra nền tảng vững chức hơn cho bóng đá Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại