Học trò cũ của HLV Riedl trải lòng về cú sút “tội đồ” bị nghi bán độ ở CK AFF Cup 2010

Tiểu Mã |

Cựu thủ quân tuyển Indonesia, một học trò cũ của HLV Alfred Riedl đã lên tiếng về tình huống đá 11m bị nghi “có mùi” ở chung kết lượt về AFF Cup 2010.

Hai trận chung kết AFF Cup 2010 đang trở thành đề tài gây tranh cãi gay gắt tại Indonesia, sau khi cựu quản lý của đội bóng xứ Vạn đảo - ông Andi Darussalam Tabusala lên tiếng cho rằng những trận đấu này có dấu hiệu bán độ.

Ngoài trận chung kết lượt đi đang bị nghi "có mùi" khi Malaysia dễ dàng đè bẹp Indonesia 3-0 (dù thua đậm ở vòng bảng 1-5) thì trận lượt về cũng đang có rất nhiều tranh cãi, đặc biệt là tình huống sút penalty hỏng của thủ quân Firman Utina bên phía Indonesia.

Chung kết lượt về AFF Cup 2010: Indonesia 2-1 Malaysia

Sau những phát ngôn của ông Andi Darussalam Tabusala thì nhiều CĐV Indonesia tỏ ra hoài nghi rằng có thể cựu đội trưởng Firman Utina đã cố tình sút bóng quá nhẹ để cho thủ môn Malaysia dễ dàng bắt gọn, trong bối cảnh mà Indonesia cần ghi nhiều bàn thắng để "lội ngược dòng" khi đã thua đậm 0-3 ở trận lượt đi.

Trước những phản ứng trái chiều tư dư luận, cựu thủ quân Firman Utina đã lên tiếng trải lòng với tờ Bola về cú sút "tội đồ" cách đây đúng 7 năm.

Theo Firman Utina, tại AFF Cup 2010 thì người được trao nhiệm vụ đá những quả penalty vốn là Bambang Pamungkas nhưng cầu thủ này phải ngồi dự bị ở trận lượt về. Chính vì thế, HLV Alfred Riedl đã chỉ đạo Utina sút thay.

"Tôi định nhường cho Cristian Gonzales sút quả 11m nhưng anh ấy lại nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng và tình huống này nên được dành cho người đội trưởng thực hiện.

Ngay lập tức, tôi hỏi Irfan Bachdim nhưng cậu ấy cũng nói rằng mình chưa sẵn sàng. Vì thế, tôi buộc phải thực hiện cú sút ấy. Thực sự, tôi không hề muốn làm điều đó dù lúc đó, không khí trên sân Bung Karno là rất nóng".

Học trò cũ của HLV Riedl trải lòng về cú sút “tội đồ” bị nghi bán độ ở CK AFF Cup 2010 - Ảnh 2.

Tuyển Indonesia đang bị nghi bán độ tại chung kết AFF Cup 2010 (ảnh: Bola).

Ngoài việc trải lòng về cú sút hỏng, cựu thủ quân Firman Utina cũng cho rằng Indonesia thất bại trước Malaysia ở chung kết hoàn toàn là do tâm lý chủ quan chứ không có chuyện bán độ.

"Chúng tôi đã quá tự tin do đã thắng đậm họ 5-1 ở vòng bảng. Sự tự tin thái quá cuối cùng đã khiến chúng tôi phải trả giá.

Tôi đã nói với Okto Maniani rằng chúng tôi phải bĩnh tình, không được chủ quan. Chúng tôi muốn chiến thắng nhưng thực tế thì chúng tôi lại thất bại.

Đúng là chúng tôi đã thua cuộc nhưng chúng tôi không phải là những kẻ bán độ, không phải những kẻ phản bội tổ quốc".

Firman Utina cũng bày tỏ hy vọng rằng anh và các đồng đội cũ sẽ không phải nghe những lời lẽ lăng mạ từ người hâm mộ, sau những tin đồn thiếu căn cứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại