Phản ứng của ông Putin khi giữa phòng họp báo có người la to "khí đốt"

Thi Anh |

Tổng thống Putin đã không tảng lờ, bỏ qua.

Sau khi ông Putin trả lời câu hỏi về việc xây cầu bắc qua sông Lena, giữa căn phòng họp báo bỗng có người la to: "Khí đốt!"

Thay vì làm ngơ bỏ qua, Tổng thống Nga đã ngay lập tức lên tiếng trấn an: "Không có gì cần phải lo lắng về khí đốt. Chúng ta sẽ không cạn kiệt khí đốt. Chúng ta có trữ lượng khí đốt nhiều nhất thế giới. Chỉ riêng lượng dự trữ ở bán đảo Yamal đã là 67 nghìn tỉ m3".

Nga là một trong những quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới. Gần 80% lượng khí đốt tự nhiên của toàn thế giới phân bổ ở 10 quốc gia, trong đó Nga đứng đầu bảng với khoảng 1/4 trữ lượng khí đốt của thế giới, theo sau là Iran và Qatar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại