Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo

Nguyễn Hằng |

Sancheong, quê hương của ông Park Hang-seo không chỉ sở hữu nhiều phong cảnh tuyệt đẹp mà còn là “kho dược liệu” nổi tiếng nhất của xứ kim chi.

Huấn luyện viên Park Hang-seo giờ đây là người nổi tiếng không chỉ riêng trong lĩnh vực bóng đá. Cùng với việc được Hiệp hội Nhà báo châu Á (AJA) bầu chọn là một trong bốn "Nhân vật tiêu biểu của châu Á năm 2018", "thầy Park" trở thành cái tên được hàng triệu người Việt mến mộ, và đương nhiên cũng là niềm tự hào của người Hàn Quốc trước thế giới.

Nhưng có lẽ đến thời điểm này, chưa nhiều người biết về quê hương nơi ông sinh ra và lớn lên ngoài một chút thông tin khiêm tốn: ông sinh ra và lớn lên ở quận Sancheong, tỉnh Gyongsang Nam. Vậy Sancheong có gì đặc biệt? 

Vùng đất này cuốn hút không chỉ bởi phong cảnh non nước hữu tình mà còn có nhiều nét văn hóa độc đáo thấm đượm tinh hoa văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc. Đặc biệt, viện dược liệu quốc gia Hàn Quốc được đặt tại đây, và Sancheong cũng là vùng dược liệu lớn nhất xứ sở Kim Chi. 

Những danh thắng nổi tiếng ở Sancheong

Nếu có dịp du lịch ở Hàn Quốc và qua tỉnh Gyongsang Nam, bạn nên bỏ qua Sancheong. Ở đây có Vườn quốc gia Jirisan - vườn quốc gia lớn bậc nhất ở Hàn Quốc.

Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Một góc vườn quốc gia Jirisan, Sanchoeng.

Sức hút của vườn quốc gia này không chỉ nằm ở thảm thực vật phong phú, đa dạng, cảnh quan thơ mộng tuyệt đẹp, mà còn là từ ngọn núi Jirisan. Đỉnh Cheonwangbong trên núi Jirisan với độ cao tới 1915m là điểm đến nổi tiếng với vẻ đẹp thiên đường, thu hút nhiều người leo núi.

Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Đình Cheonwangbong rất đẹp trên núi Jirisan.

Rời xa những bộn bề của cuộc sống thường nhật, du khách có thể cảm nhận, trải nghiệm "quá khứ" của Hàn Quốc bằng cách ghé thăm ngôi làng Namsayedam, nơi có rất nhiều căn nhà cổ kính hàng trăm năm tuổi; được tham gia nhiều hoạt động như làm bánh gạo, chiêm ngưỡng những cây cổ thụ...

Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.
Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 4.

Làng Namsayedam có rất nhiều ngôi nhà truyền thống hàng trăm năm tuổi và cây cổ thụ. Du khách có thể tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo tại đây. Ảnh: Tripadvisor

Những điểm đến tuyệt đẹp khác trong quận Sancheong còn có thể kể đến như thung lũng Daewonsa dài 12km; lăng mộ của vua Guhyeong, vị quân vương cuối cùng của Triều đại Gaya trong lịch sử Hàn Quốc; núi Hwangmaesan, sông Gyeonghogang,...

Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 5.

Lăng mộ đá độc đáo của vua Guheong, vị vua cuối cùng của Triều đại Gaya, nằm ở quận Sancheong, tỉnh Gyongsang Nam, Hàn Quốc. Ảnh: VisitKorea

Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 6.

Thung lũng Daewonsa. Ảnh: jirisantour

Làng thảo dược Donguibogam và Park Hang-seo

Thiên nhiên cũng ban tặng cho Sancheong vô cùng nhiều loài thảo dược quý hiếm, đây được coi là "cái nôi" sinh ra nhiều vị thuốc Đông y quý hiếm của Hàn Quốc. Trung tâm của vùng dược liệu Sancheong là làng Donguibogam - được gọi với cái tên dễ nhớ hơn với du khách nước ngoài là "làng dược liệu".

Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 7.

Làng Donguibogam nổi tiếng là nơi cung cấp nhiều dược liệu, thảo dược quý hiếm ở Hàn Quốc.

Donguibogam nằm ở chân núi Jirisan, nổi tiếng với việc gieo trồng hàng trăm loại dược liệu quý. Nơi đây hiện đặt Bảo tàng Dược liệu lớn và duy nhất của Hàn Quốc, với vườn ươm dược liệu, công viên y học, chợ thuốc... 

Du khách sẽ cảm thấy như lạc vào một thế giới rộng lớn nhưng cũng rất có chiều sâu, cảm nhận rõ rệt hành trình của nền y học truyền thống phương Đông nói chung, Hàn Quốc nói riêng khi đến với Donguibogam.  

Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 8.

Du khách được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm liên quan tới thảo dược và các bài thuốc điều trị bệnh bằng đông y.

Ngoài ra, tới làng Donguibogam ở Sancheong, bạn có thể ghé thăm Bảo tàng Đông y Sancheong, nơi trưng bày nhiều tư liệu cổ quý hiếm về đông y; ngắm nhìn vườn ươm thảo dược; tham quan khu vực triển lãm về dược liệu.

Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 9.

Một hình ảnh trong Bảo tàng Đông y Sancheong.

Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 10.

Vườn ươm thảo dược ở làng Donguibogam.

Những điều trên không đồng nghĩa với việc nơi này mang phong cách "hoài cổ", mà trái lại nó thật sự đang "sống" trong dòng chảy y học hiện đại của Hàn Quốc. Đây là nơi diễn ra Lễ hội Thảo dược Đông y Sancheong vào tháng 5 hàng năm, trong đó, "Hội chợ thương mại quốc tế y dược truyền thống thế giới" tại Sancheong 2013 gây tiếng vang lớn. 

Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 11.

Khu vực triển lãm về dược liệu tại làng Donguibogam. Ảnh: Korea Tourism Organization

Thậm chí, ngay tại thời điểm này, để thu hút du khách, ở tòa nhà điều hành, bên cạnh các tủ trưng bày y thư cổ là bức hình... HLV Park Hang-seo đang cười tươi. Du khách sẽ được giải thích rằng ông Park Hang-seo là một người con của vùng Sancheong này, và đang làm HLV vô cùng nổi tiếng, được yêu mến tại Việt Nam. 

Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 12.

Hình ảnh HLV Park Hang-seo trong tòa nhà điều hành của bảo tàng dược liệu.

Một trải nghiệm ấn tượng nữa ở làng Donguibogam đó là du khách có thể tham gia các chương trình tập thể dục, chống lão hóa, tập thiền ở gần 3 hòn đá khổng lồ có tên là "Gwigamseok", "Seokkyeong", và "Bokseokjeong". Những hòn đá này được cho là có khả năng mang đến may mắn, hạnh phúc và cải thiện sức khỏe cho người chạm vào nó.

Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 13.

Đây là một trong ba tẳng đá nổi tiếng ở làng Donguibogam, nơi du khách được trải nghiệm nhiều hoạt động như thiền, tập thể dục, cái thiện sức khỏe,...

Cũng sẽ là thiếu sót khi không nhắc tới nông nghiệp và ẩm thực ở Sancheong. Không những nổi tiếng là "quê hương" của nhiều loại thảo dược truyền thống và quý hiếm, nơi đây còn khiến nhiều người say mê vì những món đặc sản trứ danh từ ngành nông nghiệp xanh như dâu tây, hồng ngâm. 

Bên cạnh đó, trong chuyến hành trình trải nghiệm ở Sancheong, du khách còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn truyền thống thơm ngon của Hàn Quốc, trong đó có không ít món được chế biến và kết hợp khéo léo với các loại dược liệu quý.

Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 14.

Quận Sancheong còn nổi tiếng với ngành nông nghiệp xanh. Dâu tây ở đây rất ngon và nhiều dinh dưỡng.


Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 15.

Nhiều loại rau xanh thơm ngon, bổ dưỡng ở Sancheong.


Khám phá Sancheong, vùng đất quê hương của HLV Park Hang-seo - Ảnh 16.

Nhiều món ăn ngon kết hợp với thảo dược phong phú ở Sancheong.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại