Hành động thiêng liêng cầu thủ Việt Nam học từ World Cup

Mộc Nhiên |

Các cầu thủ Việt Nam đã có hành động ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018 đầy thiêng liêng, tự hào theo cách của cầu thủ ở World Cup.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 vang lên, các cầu thủ Việt Nam đã chạy đi ăn mừng chức vô địch với lá quốc kỳ trên tay. Thậm chí một số cầu thủ đã trải lá quốc kỳ xuống sân và rồi nằm gối đầu lên, giang rộng hai tay ăn mừng đầy xúc động.

Khoảnh khắc thiêng liêng ấy được mở đầu bằng tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, sau đó là Đoàn Văn Hậu và tiền đạo lão tướng Anh Đức.

Hành động thiêng liêng cầu thủ Việt Nam học từ World Cup - Ảnh 1.

Đỗ Hùng Dũng ăn mừng bên quốc kỳ. (Ảnh: Duy Thành)

Chia sẻ về hành động ăn mừng này, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết, anh học từ cách ăn mừng của hậu vệ Croatia Sime Vrsaljko tại sân chơi World Cup.

“Xem Sime Vrsaljko nằm lên lá cờ Croatia, bản thân em nghĩ một lúc nào đó nếu có cơ hội mình cũng sẽ ăn mừng như vậy”, Hùng Dũng nói.

Hành động thiêng liêng cầu thủ Việt Nam học từ World Cup - Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu ăn mừng sau chiến thắng lịch sử tại AFF Cup 2018. (Ảnh: Duy Thành)

Lương Xuân Trường cũng là cầu thủ Việt Nam thường xuyên có hành động ăn mừng bằng cách hôn lên lá cờ trên ngực áo. Tại giải U23 châu Á hồi đầu năm, với tư cách đội trưởng, Xuân Trường từng cho biết, đội tuyển chỉ có 1 ngôi sao và đó là ngôi sao vàng trên ngực áo mỗi cầu thủ.

Tại AFF Cup 2008 khi Việt Nam đánh bại Malaysia 3-2 trong trận đấu ở vòng bảng, người hâm mộ cũng nhớ mãi hành động ăn mừng với lá quốc kỳ nhỏ được giấu trong người của tiền vệ Phạm Thành Lương. Lương "dị" khi đó đã tỏa sáng với cú sút xa mở tỷ số đẹp mắt.

Tiền vệ Võ Huy Toàn sau này cũng học cách ăn mừng như Phạm Thành Lương mỗi khi anh ghi bàn tại SEA Games 28 ở Singapore.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại