Tình hình nạn nhân trong vụ “xế hộp” Lexus tông liên hoàn tại Hà Nội

Nguyễn Ngân |

Vụ “xế hộp” Lexus tông liên hoàn tại Hà Nội khiến nhiều người bị thương trong đó có 5 người bị nặng, hiện tại đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội) đã tiếp nhận 5 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ nữ tài xế say rượu lái “xế hộp” Lexus tông liên hoàn trên phố Trích Sài, Hà Nội vào tối 18/12.

5 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức đều đã qua cơn nguy kịch.

Hiện có 3 nạn nhân nằm ở khoa ổ bụng được chăm sóc tích cực và sức khỏe đang dần ổn định. 2 nạn nhân nằm ở khoa xương tiếp tục được theo dõi và tiến hành phẫu thuật trong thời gian tới.

Như đã đưa tin , vào khoảng 18h10 ngày 18/12, “xế hộp” Lexus mang BKS: 29A - 74275 lưu thông trên phố Trích Sài (Tây Hồ, Hà Nội) hướng về đường Lạc Long Quân.

Khi đến số nhà 87, chiếc xế hộp hạng sang này đã bất ngờ đâm vào 1 xe taxi sau đó tông hàng loạt xe máy và chỉ dừng lại khi cuốn nhiều xe máy vào gầm và đâm vào 1 xe của lực lượng CSGT.

Tình hình nạn nhân trong vụ “xế hộp” Lexus tông liên hoàn tại Hà Nội - Ảnh 1.

Nhiều xe máy bị cuốn vào gầm.

Sáng ngày 19/12, cơ quan công an đã xác định danh tính nữ lái xe Lexus mang BKS: 29A - 742.75 gây tai nạn liên hoàn trên phố Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội) là Nguyễn Thu Trang (SN 1989, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của nữ lái xe. Theo đó Nguyễn Thu Trang vi phạm nồng độ cồn trên 0,7 miligam/1 lít khí thở.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại