Cần xử lý nghiêm những người biết mà không tố cáo vụ Hiệu trưởng xâm hại hàng loạt nam sinh?

Hoàng Đan |

TS Trịnh Hòa Bình cảm thấy rất khó hiểu khi Hiệu trưởng xâm hại các nam sinh ở Phú Thọ diễn ra trong thời gian dài nhưng các thầy cô của trường lại khẳng định không biết vụ việc.

Hiệu trưởng có còn "liêm sỉ" khi đứng trên bục tuyên truyền chống xâm hại?

Ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) - người bị cáo buộc quan hệ tình dục với hàng loạt nam sinh ngay tại trường này, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trao đổi với PV, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho rằng, bản thân ông khi đọc được thông tin về vụ việc đã cảm thấy rất phẫn nộ về hành vi của người Hiệu trưởng này.

TS Bình nói, dù chưa có thông tin cụ thể nhưng qua báo chí, dư luận phản ánh có thể thấy, việc làm của ông Hiệu trưởng đã diễn ra trong một thời gian dài chứ không phải đến khi các em học sinh tố cáo, cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

"Có thể thấy rằng, ở đây, ông Hiệu trưởng đã quá tự tin về quyền lực, bản thân, nghĩ rằng, không ai dám lên tiếng tố cáo hành vi xấu xa trong chính ngôi trường mình làm quản lý nên vụ việc mới không bị phát hiện, diễn ra trong thời gian dài như vậy", TS nêu.

Theo TS Bình, những hành vi của người Hiệu trưởng này hoàn toàn trái với những đạo đức làm người căn bản chứ chưa nói đến đạo đức của người thầy đứng trên bục giảng.

Cần xử lý nghiêm những người biết mà không tố cáo vụ Hiệu trưởng xâm hại hàng loạt nam sinh? - Ảnh 1.

Ông Đinh Bằng My – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi ngoại khóa. Ảnh: Website của trường.

"Đặc biệt, việc ông Hiệu trưởng còn đứng trên bục phát biểu tại chương trình ngoại khóa "Tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em 2018" do chính trường và một số đơn vị tổ chức cho thấy sự dối trá không thể chấp nhận.

Tôi không thể hiểu vì sao ông ta đã hành động như vậy mà vẫn còn liêm sỉ, lòng tự trọng để đứng trên bục đó tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh. Không hiểu các em học sinh sẽ học được gì từ người thầy này", TS Bình bày tỏ.

Vị chuyên gia xã hội học cũng chia sẻ, ông cảm thấy rất khó hiểu khi hành vi của Hiệu trưởng này diễn ra trong thời gian dài nhưng các thầy cô giáo trong trường khi trả lời báo chí lại cho rằng, họ không biết cho đến khi các em học sinh tố cáo, báo chí phản ánh.

"Tôi ngờ vực về việc các thầy cô giáo khi trả lời báo chí lại nói không biết gì về việc ông My gây ra.

Phải chăng họ cố tình nói vậy nhằm mục đích trốn tránh trách nhiệm đối với các em học sinh bị Hiệu trưởng xâm hại hay nói cách khác là cũng mang tính chất dối trá, lừa gạt mọi người.

Có lẽ các cơ quan chức năng cũng cần làm rõ việc này và ai thiếu trách nhiệm, biết mà không tố cáo cần xử lý nghiêm", TS Bình nêu quan điểm.

Ông Bình nhấn mạnh thêm, hành vi của người Hiệu trưởng này rõ ràng đã không còn đủ tư cách đứng trong hàng ngũ thầy cô giáo nên đề nghị mà cần loại bỏ ngay khỏi ngành giáo dục.

"Với ngành công an, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam đã phải tước danh hiệu công an nhân dân rồi nên không thể để vị Hiệu trưởng này sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam mà vẫn còn đề nghị cho ra khỏi ngành.

Chúng ta cần làm nghiêm, đưa ngay ra khỏi ngành để làm trong sạch bộ máy và giữ gìn hình ảnh người thầy, nền giáo dục nước nhà", TS Bình chỉ rõ.

Cần xem xét kỹ trách nhiệm của các giáo viên liên quan nếu có

Ông Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội) cho hay, khi đọc được thông tin về vụ việc, bản thân ông cảm thấy rất sốc và buồn.

Ông nói, thật không thể tin nổi một vị hiệu trưởng đứng đầu một ngôi trường với mấy trăm em học sinh lại có thể có hành vi đồi bại và đáng lên án như vậy.

"Theo lời kể của một số em học sinh được báo chí phản ánh, vụ việc này không chỉ mới xảy ra ngày một ngày hai mà đã diễn ra từ trong một thời gian dài trước đó.

Câu hỏi đặt ra là tại sao nó lại diễn ra đến tận bây giờ mà không bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời? Trong môi trường giáo dục tuyệt đối không thể chấp nhận được hành vi đáng xấu hổ này.

Hiệu trưởng đang bị tạm giam nên tôi mong cơ quan điều tra cần phải xem xét thật kỹ trách nhiệm của các giáo viên có liên quan nếu có", ông An nêu.

Trước đó, sự việc Hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) Đinh Bằng My bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi dâm ô nhiều học sinh nam, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Sơn, các Phó hiệu trưởng, giáo viên của nhà trường khi trả lời báo chí đều cho biết, ai nấy đều bất ngờ.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện cho rằng, chỉ hi báo chí và dư luận xã hội lên tiếng mới nắm bắt được nội dung vụ việc và hiện đã đình chỉ công tác với ông My.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại