CSGT xử lý gần 150 người đi "bão" ở Sài Gòn sau chiến thắng của đội Việt Nam

Minh Toàn |

Gần 150 trường hợp lưu thông thành đoàn, chở quá số người, nồng độ cồn cao... bị CSGT TP HCM xử lý trong đêm sau khi tuyển bóng đá Việt Nam thắng Malaysia.

Ngày 16/12, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết đã lập biên bản xử lý gần 150 trường hợp vi phạm khi "đi bão", tạm giữ 115 xe các loại trong đêm 15 và rạng sáng 16/12.

Sau khi tiếng còi của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia ở trận chung kết lượt về với tỉ số 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam, hàng ngàn cổ động viên của cả nước đã đổ ra đường "đi bão". Dòng người đi thành đoàn với số lượng lớn. Nhiều ôtô, xe ba gác chở đông người hò reo, thổi kèn inh ỏi.

CSGT xử lý gần 150 người đi bão ở Sài Gòn sau chiến thắng của đội Việt Nam - Ảnh 1.

Người dân đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh:M.T

Thời điểm này, CSGT chủ yếu là phân luồng, hướng dẫn giao thông, giảm ùn tắc, tạo điều kiện cho người dân vui chơi, ủng hộ đội tuyển Việt Nam.

Đêm 15/12 và rạng sáng 16/12, hàng nghìn người vẫn tiếp tục đi "bão", không có ý định ra về. Ban giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo cho lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra, xử lý .

CSGT xử lý gần 150 người đi bão ở Sài Gòn sau chiến thắng của đội Việt Nam - Ảnh 2.

Công an TPHCM xử lý gần 150 trường hợp vi phạm, tạm giữ 115 phương tiện các loại. Ảnh: M.T

Nhiều trường hợp lưu thông thành đoàn, không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn bị chặn xe kiểm tra. Trong số đó, cảnh sát lập biên bản, xử lý gần 150 trường hợp, tạm giữ 115 xe máy.

Trước đó, PC08 đã có kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông hai lượt trận bán kết AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam - Philippines và chung kết lượt đi giữa Việt Nam - Malaysia.

Sau các trận đấu, CSGT đã lập biên bản 217 trường hợp vi phạm các lỗi như: lưu thông thành đoàn, không đội nón bảo hiểm, có nồng độ cồn, đi ngược chiều…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại