HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận bất lực, chỉ ra mấu chốt khiến Malaysia gục ngã trước Việt Nam

Tiểu Mã |

HLV Tan Cheng-hoe cho rằng Malaysia đánh mất sự tự tin sau bàn thua sớm nhưng thừa nhận Việt Nam quá mạnh và xứng đáng lên ngôi.

Bằng "nhát đòn" chớp nhoáng không thể sắc bén hơn, Việt Nam đã hạ gục Malaysia ngay phút thứ 6 sau pha phối hợp của Quang HảiAnh Đức, qua đó lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 một cách vô cùng thuyết phục.

Sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia cho rằng các học trò của ông đã mất đi sự tự tin khi nhận bàn thua quá sớm.

"Không thể giành chiến thắng nhưng tôi gửi lời khen ngợi các cầu thủ. Họ còn rất trẻ và có cả một tương lai phía trước. Hy vọng họ tiếp tục màn trình diễn trong những giải đấu tới.

Bàn thua sớm đã làm ảnh hưởng sự tự tin của Malaysia trong cả trận. Chúng tôi cũng đã tạo được những cơ hội mà không thể dứt điểm thành công. Tôi nghĩ cầu thủ Malaysia đã chơi hết sức mình rồi".

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận bất lực, chỉ ra mấu chốt khiến Malaysia gục ngã trước Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Malaysia cho rằng Việt Nam quá mạnh và xứng đáng vô địch (ảnh: Đoàn Ca)

Nói về tình huống phối hợp giữa Quang Hải và Anh Đức dẫn tới bàn thắng duy nhất của Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận đó là pha làm bàn quá đẳng cấp.

"Tôi không có nhận xét nào về cá nhân cầu thủ số 11 (tiền đạo Anh Đức). Nhưng bàn thắng hôm nay dựa trên một pha phối hợp mẫu mực của tuyển Việt Nam. Chúng tôi buộc phải chấp nhận bàn thua đó".

Vị thuyền trưởng bên phía Malaysia cũng dành lời khen cho thầy trò HLV Park Hang-seo:

"Việt Nam đã chơi rất tốt trong suốt giải đấu lần này. Theo dõi các giải đấu của tuyển Việt Nam trong năm vừa qua, tôi thấy các bạn có lối chơi gắn kết, kỷ luật tốt, phòng ngự hay, tuân thủ lối chơi của HLV. Một lần nữa, xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam vì chiến thắng này".

Chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam 1-0 Malaysia (Nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại