Hàng chục nghị sĩ Dân chủ phản đối gay gắt ý định trục xuất người nhập cư gốc Việt của ông Trump

Tất Đạt |

Quyết định xem xét lại hiệp định năm 2008 kí kết giữa Mỹ và Việt Nam của chính quyền ông Trump đã vấp phải sự phản đối gay gắt.

Trong tình hình mối quan ngại bắt đầu trở nên ngày càng rõ rệt, một nhóm gồm 22 nghị sĩ Đảng Dân chủ đã kí một lá thư chung gửi tới Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao Mỹ để bày tỏ sự phản đối trước việc chính phủ ông Trump dự định xem xét lại hiệp định kí kết giữa Mỹ và Việt Nam vào năm 2008.

Được biết, hiệp định nói trên giúp đảm bảo những người Việt Nam nhập cư vào Mỹ từ trước ngày 12/7/1995 và phạm tội trong thời gian ở Mỹ sẽ không bị trục xuất. Những người tới Mỹ sau chiến tranh Việt Nam cũng nằm trong diện này.

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump cho rằng đã tới lúc phải xem lại hiệp định, đưa những người nhập cư Việt Nam vào đối tượng áp dụng luật di trú thông thường. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể bị trục xuất.

Cựu ngoại trưởng John Kerry - một cựu binh trong chiến tranh Việt Nam - đã phản ứng gay gắt và gọi quyết định của chính quyền ông Trump là "đáng khinh".

Theo tờ Atlantic, 22 nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã thừa nhận rằng khi tới Mỹ, những người Việt Nam nhập cư "phải tái định cư tại những khu vực còn nhiều khó khăn, không nhận được bất kì sự trợ giúp nào để giải quyết hậu quả to lớn do chiến tranh để lại".

"Vì vậy, một số người đã phạm phải sai lầm và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, những người đó đã hoàn thành án tù và cống hiến tích cực cho cộng đồng."

Các nhà lập pháp lập luận, nếu bị trục xuất về Việt Nam, những người nhập cư sẽ rất khó hòa nhập được. Do đó, các nghị sĩ yêu cầu chính quyền ông Trump "đề cao tinh thần nhân đạo và những nội dung đã được quyết định trong thỏa thuận hiện tại".

"Chúng tôi kịch liệt phản đối mọi hành động lật ngược thỏa thuận và tước đi quyền bảo vệ dành cho những người nhập cư Việt Nam."

Bình luận về vấn đề này, ông Kerry viết trên Twitter cá nhân: "Từ tổng thống George H. W. Bush, thượng nghị sĩ John McCain tới tổng thống Bill Clinton, tất cả đã nỗ lực rất nhiều trong nhiều năm để chữa lành vết thương và bỏ lại đằng sau những dấu ấn của cuộc chiến tranh. Vậy mà bây giờ họ [chính quyền ông Trump] lại quay lưng lại những người nhập cư. Để làm gì vậy?"

Theo các nhóm ủng hộ người nhập cư, hàng chục người gốc Việt từng phạm pháp đã bị bắt giam trong các trung tâm giam giữ người nhập cư - hầu hết là trong sáu tháng hoặc lâu hơn. Nhiều người đã kết thúc thời gian thi hành án, nhưng quy định mới khiến họ có nguy cơ bị bắt giam trở lại.

Nhà Trắng hiện khẳng định sẽ chỉ nhắm vào những đối tượng phạm tội. Việc xem xét lại thỏa thuận sẽ chỉ áp dụng với những người Việt Nam nhập cư không có giấy tờ, hoặc những người bị cáo buộc, bị kết án, và không áp dụng với những người đã trở thành công dân Mỹ.

Vào ngày 12/12, một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết thỏa thuận sẽ chỉ nhằm vào 5.000 người phạm tội trong những nhiệm kì tổng thống trước. Cũng theo Atlantic, thỏa thuận năm 2008 không thể bảo vệ những người gốc Việt nhập cư sau năm 1995 khỏi khả năng bị trục xuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại