Trước chung kết lượt về, tuyển Việt Nam lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Hàn Quốc

Tiểu Mã |

Chưa bao giờ lượng khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu của tuyển Việt Nam lại lớn như thời điểm hiện tại.

Tờ Goal phiên bản tiếng Hàn Quốc và tờ Chosun vừa đưa ra những con số thống kê rất đáng chú ý liên quan tới thầy trò HLV Park Hang-seo. Theo đó, trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam gặp Malaysia đã lập kỷ lục về lượng khán giả theo dõi qua hệ thống truyền hình cáp tại Hàn Quốc và kỷ lục này dự kiến còn được nới rộng ở trận chung kết lượt về (ngày 15/12 tới).

Theo số liệu của Nielsen Korea, trận chung kết lượt đi (tại Bukit Jalil tối 11/12) được phát trực tiếp trên kênh SBS Sports thu hút lượng khán giả đạt tỷ lệ 4,706% (100 khán giả truyền hình Hàn Quốc thì có tới hơn 4,7 người theo dõi trận của Việt Nam).

Đây là tỷ lệ cao nhất trong số các trận đấu thể thao được phát trực tiếp ở kênh truyền hình cáp SBS Sports trong năm 2018, vượt qua cả các trận cầu đinh ở giải bóng chày chuyên nghiệp tại Hàn Quốc.

Có những thời điểm của trận đấu, lượng khán giả theo dõi trực tiếp đạt tỷ lệ lên tới 5,247%. Trong khi đó, trận đấu bóng chày thu hút lượng người xem lớn nhất giữa hai CLB KIA Tigerers và Lotte Giants cũng chỉ đạt tỷ lệ 4,128%.

Trước chung kết lượt về, tuyển Việt Nam lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Trận chung kết lượt đi của tuyển Việt Nam thu hút lượng khán giả kỷ lục tại Hàn Quốc.

Thậm chí, còn số 5,247% còn là tỷ lệ cao nhất trong tất cả các trận đấu thể thao được phát trực tiếp trên kênh SBS Sports kể từ năm 2010. Cũng theo tờ Goal Hàn Quốc, trong thời điểm diễn ra trận chung kết lượt đi của tuyển Việt Nam, một số bộ phim truyền hình được phát cùng khung giờ ở Hàn Quốc đã bị giảm mạnh về lượng khán giả theo dõi.

Tờ Goal cũng dự đoán rằng ở trận chung kết lượt về, tỷ lệ khán giả theo dõi trực tiếp có thể sẽ còn đạt kỷ lục mới với tỷ lệ 7%. Đây là điều "đáng kinh ngạc" bắt nguồn từ những hiệu ứng tuyệt vời mà HLV Park Hang-seo đã tạo ra với người hâm mộ xứ Kim chi.

Rõ ràng, chưa bao giờ một trận đấu của bóng đá Việt Nam lại có sức thu hút lớn đến thế với người dân Hàn Quốc. Đây chắc chắn sẽ là một nguồn động lực, tiếp thêm cho thầy trò HLV Park Hang-seo sức mạnh và lòng quyết tâm để chinh phục danh hiệu vô địch tại AFF Cup năm nay.

Trước chung kết lượt về, tuyển Việt Nam lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Hàn Quốc - Ảnh 3.

Theo báo chí Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đang trở thành một "ngôi sao" với người hâm mộ xứ Kim chi nhờ vào "phép thuật" của ông.

Chung kết AFF Cup 2018: Malaysia 2-2 Việt Nam (Nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại