GĐ Sở VHTTDL Hà Tĩnh nói về việc có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

TRẦN TUẤN |

Sáng 12.12, trong ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, bà Nguyễn Thị Nữ Y – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 thành viên giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu.

Theo đó, người có có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Bùi Xuân Thập - Giám đốc Sở VHTTDL Hà Tĩnh với 9 phiếu, chiếm 16,67%.

Ông Bùi Xuân Thập cũng có số phiếu tín nhiệm cao đạt thấp nhất với 14 phiếu, chiếm 25,93%; số phiếu tín nhiệm là 30, chiếm 55,56%.

Những người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều kế tiếp là ông Trần Trung Dũng – GĐ Sở GDĐT Hà Tĩnh với 5 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 9,26%; ông Nguyễn Phi Quang 5 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 9,26%; ông Lê Văn Sao – GĐ Công an tỉnh với 4 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 7,41%; ông Trần Tú Anh – GĐ Sở KHĐT với 4 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 7,41%.

Những người có số tín nhiệm cao nhiều nhất gồm ông Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Nữ Y – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đạt 50 phiếu, chiếm 92,59%, số tín nhiệm thấp cùng là 0 phiếu.

GĐ Sở VHTTDL Hà Tĩnh nói về việc có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất - Ảnh 1.

Các đại biểu dự kì họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với bản thân như trên, ông Bùi Xuân Thập nói: “Phiếu thì do tín nhiệm của đại biểu hội đồng, còn bản thân tôi trong nhiệm vụ cũng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng.

Trong báo cáo cũng đã ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên lĩnh vực văn hóa rộng và có nhiều khó khăn để đáp ứng được yêu cầu nên còn phải có nhiều nỗ lực, cố gắng hơn nữa.

Với kết quả tín nhiệm như thế, bản thân người đứng đầu phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, để đạt được tín nhiệm cao hơn”.

Ông Bùi Xuân Thập giữ chức GĐ Sở VHTTDL Hà Tĩnh từ tháng 6.2016. Trước đó, ông này là Bí thư Huyện ủy huyện Thạch Hà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại