Ba người bị lũ cuốn thiệt mạng ở Bình Định

THANH HẢI |

Mưa lũ kéo dài đã khiến 3 người dân ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bị nước cuốn thiệt mạng; nhiều địa phương bị cô lập, thiệt hại lớn về tài sản...

Ngày 11/12, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, mưa tại địa phương này đã giảm nhưng trận mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua đã cướp đi 3 mạng người và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cụ thể, tối 10/12, anh Trần Văn Điền (SN 1987, trú xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ) và một người khác đi thả cá thì xuồng lật khiến anh bị nước lũ cuốn trôi.

Ngoài ra, vợ chồng anh Võ Đông Hoàng (SN 1972, trú xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ) và chị Lê Thị Phương Oanh (SN 1991, trú xã Mỹ Chánh Tây, Phù Mỹ) bị nước lũ cuốn trên đường đi vào TP Quy Nhơn.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cả 3 nạn nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại, lượng mưa giảm ở Bình Định, đường sắt Bắc - Nam đoạn qua qua địa bàn bị hư hỏng. Bên cạnh đó, quốc lộ 19 và quốc lộ 1 đã hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, tại huyện Hoài Nhơn, nước rút chậm, một số nơi vẫn ngập, giao thông bị chia cắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại