Diễn viên chuyên “cảnh nóng” Thùy Anh: Tôi buồn vì bị nói con này chỉ khoe thân là giỏi

Thái An |

“Thực sự việc ăn mặc chỉ là phong cách cá nhân chứ tôi không phải cố tình làm vậy để mời gọi, hay có mục đích nào cả” - Thùy Anh chia sẻ.

Thùy Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội. Từ năm 14 tuổi, cô đã gây chú ý khi đảm nhận vai cô học trò dễ thương tên Phan Linh trong bộ phim sitcom gây sốt một thời "Bộ tứ 10A8".

Đến độ tuổi trưởng thành, Thùy Anh gây xôn xao màn ảnh Việt với việc mạnh dạn diễn cảnh nóng "trần trụt" khi đảm nhận vai nữ chính phim "Đập cánh giữa không trung".

Diễn viên chuyên “cảnh nóng” Thùy Anh: Tôi buồn vì bị nói con này chỉ khoe thân là giỏi - Ảnh 1.

Thùy Anh từ đảm nhận vai nữ chính trong nhiều dự án sitcom, điện ảnh lớn.

Sau vai diễn đầy táo bạo và nhận nhiều giải thưởng trong nước, quốc tế, cô chuyển hướng hẳn sang hình tượng sexy và quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp.

Hơn 1 năm trở lại showbiz với nhiều hoạt động mới, Thùy Anh đã có những tâm sự thẳng thắn về công việc, cuộc sống ở thời điểm hiện tại.

Chạnh lòng khi đọc bình luận ác ý về hình ảnh sexy

Thời điểm mới bước chân vào TP.HCM, công việc và cuộc sống của chị diễn ra như thế nào?

Khi còn ở Hà Nội, công việc diễn viên chỉ là tay ngang vì tôi còn phải vừa học, vừa làm. Nhưng khi quyết tâm Nam tiến, tôi mong muốn dành hết thời gian để theo đuổi đam mê diễn xuất.

Lúc kéo 4 cái vali vào trong TP.HCM, tôi gần như mất phương hướng vì không biết mình sẽ phải ở đâu, làm gì, cảm giác như đang ngồi trên một cái xe và bị đưa ra một cánh đồng hoang vậy. Sau 2 tuần ở nhờ nhà ca sĩ Pha Lê, tôi tự đi tìm nhà để thuê.

Có nơi ăn chốn ở rồi, tôi tiếp tục suy nghĩ làm sao để kiếm công việc, có mối quan hệ với các đạo diễn... Mọi thứ diễn ra không hề dễ dàng vì môi trường nghệ thuật có không ít sự lựa chọn và tranh giành.

Cứ nghĩ ngợi nhiều tôi vô tình lại tạo ra có mình thêm những khó khăn, áp lực rồi dẫn tới trầm cảm. Đã có những lúc, tôi nhấc điện thoại lên để cầu cứu bác sĩ tâm lý vì cảm giác mọi thứ đều quay lưng lại với mình.

Nhưng cuối cùng, tôi được sự giúp đỡ của bạn bè, có thêm những dự án để mình thử sức và công việc hiện tại cũng đã thuận lợi hơn.

Diễn viên chuyên “cảnh nóng” Thùy Anh: Tôi buồn vì bị nói con này chỉ khoe thân là giỏi - Ảnh 2.

Diễn viên sinh năm 1995 từng trầm cảm trong những tháng đầu tiên lập nghiệp ở TP.HCM.

Là nữ nghệ sĩ trẻ có cả tài lẫn sắc, lúc một thân một mình bước vào môi trường mới chị có nhận được lời gạ gẫm nào không?

Tôi là người có vỏ bọc khá mạnh mẽ ở bên ngoài và luôn chứng minh cho mọi người thấy mình có thể làm được mọi thứ.

Ngay cả khoảng thời gian gặp bế tắc khi mới vào miền Nam lập nghiệp, tôi cũng không thể hiện nhiều và chỉ tâm sự với bạn bè thân thiết nên không nhận được lời mời gọi nào cả.

Gia đình từng phản ứng ra sao khi từ một cô gái gốc Bắc hiền lành, có 2 bằng đại học, chị "lột xác" thành một người đẹp ăn mặc sexy khi Nam tiến?

Sau khi tham gia bộ phim "Đập cánh ở không trung", đúng là tôi có theo đuổi hình tượng sexy. Nhưng trải qua 4 năm, suy nghĩ của tôi đã thay đổi và tự bản thân cũng biết tiết chế phong cách của mình để không quá táo bạo như tuổi 18 nữa.

Còn về phía gia đình, hình ảnh của tôi thay đổi theo quá trình chứ không phải đột ngột diễn ra. Tất nhiên nếu ăn mặc hở hang quá thì bố mẹ cũng sẽ nhắc nhở và ngày xưa tôi từng không nghe lời vì sexy là phong cách tôi ưa thích.

Nhưng sau này nghĩ lại, tôi thấy việc bố mẹ góp ý là đúng và cũng chỉ nhằm mục đích suy nghĩ cho hình ảnh của con mình mà thôi.

Diễn viên chuyên “cảnh nóng” Thùy Anh: Tôi buồn vì bị nói con này chỉ khoe thân là giỏi - Ảnh 3.

Thùy Anh từng chạnh lòng khi bị một bộ phận khán giả chê bai hình tượng sexy.

Việc từng nghiện ăn mặc gợi cảm có khiến chị gặp nhiều phiền toái hay nhận bình luận ác ý khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội?

Ngày xưa mọi người bình luận gì tôi cũng không quan tâm vì mình thích thì mình mặc thôi. Nhưng thời điểm hiện tại, nếu nhận được những phản hồi không tốt về hình ảnh tôi cũng khá là buồn.

Thực sự việc ăn mặc chỉ là phong cách cá nhân chứ tôi không phải cố tình làm vậy để mời gọi, hay có mục đích nào cả.

Có những bức hình chỉ mang tính chất kỉ niệm nhưng lại làm tôi chạnh lòng khi nhận bình luận như: Ôi con này ăn mặc như vậy để "mơi" hàng, ôi con này có cái gì đâu chỉ khoe thân là giỏi...

Sau khi chia tay một nam người mẫu gốc Hà Nội và quyết tâm bám trụ tại TP.HCM, hiện tại chị đã có bạn trai mới chưa?

Tôi bây giờ vẫn đang ế (Cười).

Vậy người đàn ông như thế nào có thể chinh phục được chị ở thời điểm hiện tại?

Tôi không còn trẻ con và thích gu trai 6 múi, cao to và chăm tập gym như ngày xưa nữa. Bây giờ tôi hướng tới những người đàn ông có công việc ổn định và biết san sẻ, thấu hiểu cho công việc tôi đang theo đuổi.

Sợ "lép vế" khi đóng chung phim với Ninh Dương Lan Ngọc

Chị vừa thông báo tái xuất với việc đảm nhận vai thứ trong phim điện ảnh "Gái già lắm chiêu 2". Đây là vai diễn như thế nào?

Trong "Gái già lắm chiêu 2" tôi vào vai Kiki Ngô - một cô gái tóc vàng hoe, tính cách hồn nhiên vô tư và trẻ tuổi nhất trong nhóm chị em mang tên "hội chăn chuối".

Dù thường xuyên nói những câu chuyện không liên quan, nhưng Kiki Ngô luôn được các chị em quý mến vì sự dễ thương.

Chị có thể tự đánh giá hình ảnh, diễn xuất của mình trong phim mới?

Lần đầu xem vai diễn mới nhất, tôi cảm thấy rất vui vì phim hay, trông tôi lên phim cũng đẹp nữa (Cười). Những phim trước đây tôi thấy mình không được đẹp cho lắm còn phim "Gái già lắm chiêu 2" tôi được ăn mặc, diễn xuất trong bối cảnh đẹp, mọi thứ hiện ra rất lung linh.

Về chuyên môn, có những đoạn tôi có thể diễn tốt hơn nữa nhưng thực sự lúc bấm máy, tôi đã làm tốt nhất. Hiện tại tôi đang nóng lòng chờ phản hồi của khán giả.

Diễn viên chuyên “cảnh nóng” Thùy Anh: Tôi buồn vì bị nói con này chỉ khoe thân là giỏi - Ảnh 4.

Thùy Anh không ngại bị đem ra so sánh với đồng nghiệp.

Đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và từng đảm nhận vai chính của những dự án lớn. Vì sao trong lần trở lại này, chị chỉ tham gia một vai thứ?

Tôi đã rất áp lực trong việc lựa chọn những dự án để tham gia sau thành công của vai nữ chính "Đập cánh giữa không trung".

Nhưng khi Nam tiến tôi mong muốn tiếp cận với nhiều khán giả miền Nam nhiều hơn nên không còn phân biệt chuyện vai chính, vai phụ nếu được mời một vai diễn hay như Kiki Ngô.

Chị có sợ bị lép vế khi đóng chung với Ninh Dương Lan Ngọc - nữ chính phim và cũng là nữ diễn viên đang được nhiều khán giả chú ý?

Tất nhiên là sợ rồi. Ai làm việc chung cũng sẽ có suy nghĩ như vậy thôi. Nhưng nếu mình cứ lo sợ thì sẽ không phát triển nghề nghiệp được. Quan trọng là người diễn viên phải nắm được cá tính của nhân vật và làm nổi bật vai theo cách diễn của riêng mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại