2 người đào tường trốn khỏi trại giam bị bắt khi về nhà xin tiền người thân

Gia Hân |

Sau khi trốn khỏi trại tạm giam ở Kiên Giang, 3 người thuê taxi đi An Giang để tìm nơi trốn tiếp. Lần theo dấu vết của nhóm "vượt ngục", cảnh sát bắt lại được 2 người.

Sáng 6/12, đại tá Phạm Trung Thành, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết cảnh sát đã bắt được 2 trong 3 người trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang. 

Đó là nhân Nguyễn Văn Hân (24 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang) đang thụ án 12 năm tù vì tội giết người và Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, ngụ phường 1, quận 5, TP.HCM) đang bị tạm giam về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

2 người đào tường trốn khỏi trại giam bị bắt khi về nhà xin tiền người thân  - Ảnh 1.

Cảnh sát đang truy bắt người còn lại là Trần Quốc Quân.

Tại cơ quan công an, phạm nhân Nguyễn Văn Hân khai rạng sáng 5/12, anh ta cùng Minh và Trần Quốc Quân (39 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ - bị tạm giam về vi Mua bán trái phép chất ma túy) khoét chân tường của Trại tạm giam Kiên Giang (còn gọi là Trại giam Cầu Ván, ở TP Rạch Giá) để bỏ trốn. 

Cả 3 đã thuê taxi đi về TP Long Xuyên (An Giang) để tìm đường trốn tiếp. 

Vì không có tiền nên Hân dự định đón taxi về TP Cần Thơ để tìm người thân xin tiền. Tuy nhiên, khi taxi chưa đến thì Hân bị trinh sát ập vào khống chế lúc 21h30 cùng ngày tại ấp Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên.

Theo cơ quan điều tra, Hân phạm tội Giết người, bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên 12 năm tù cách nay 3 tháng. Hiện, trinh sát tiếp tục truy bắt Trần Quốc Quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại