Thua trên sân nhà, đội trưởng Philippines vẫn tuyên bố nắm được "chìa khóa" hạ Việt Nam

Lupo |

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà không khiến tiền đạo Phil Younghusband mất tinh thần.

Không thể ghi bàn trước Việt Nam, nhưng Phil Younghusband cũng kịp đóng góp một pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Dù đội nhà để thua 1-2, chân sút nắm giữ kỷ lục ghi bàn của ĐT Philippines vẫn rất quyết tâm:

"Họ luôn phòng ngự với số đông và rất khó để xuyên thủng, nhưng việc ghi được bàn vào lưới Việt Nam là điều đặc biệt quan trọng bởi nó giúp chúng tôi tự tin trước trận lượt về.

Chúng tôi cần phải dâng lên tấn công nhiều hơn trong trận lượt về thay vì phòng ngự, tôi nghĩ chúng tôi sẽ thích nghi tốt với điều đó. Việt Nam là một đội bóng trẻ, chúng tôi đã cho thấy rằng Philippines biết cách tạo ra các cơ hội ăn bàn. Nếu ngăn chặn được các mũi nhọn của Việt Nam, chúng tôi có thể chiến thắng.

Khoảng cách bây giờ chỉ là 1 bàn thắng, bóng đá từng chứng kiến nhiều câu chuyện kỳ diệu. Mọi thứ vẫn còn đang mở ra cho chúng tôi".

Thua trên sân nhà, đội trưởng Philippines vẫn tuyên bố nắm được chìa khóa hạ Việt Nam - Ảnh 1.

Phil Younghusband ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội.

Ngoài diễn biến trên sân, niềm tin của Phil Younghusband có những cơ sở từ lịch sử. Năm 2010, chính chân sút này ghi 1 bàn trong chiến thắng của Philippines trước Việt Nam, trận đấu vẫn được gọi là "Phép lạ ở Hà Nội".

Ngoài ra, Việt Nam từng có lần thắng 2-1 trên sân khách tại lượt đi bán kết AFF Cup rồi thua 2-4 trên sân nhà ở lượt về và bị loại (thua Malaysia năm 2014).

Bán kết AFF Cup 2018: Philippines 1-2 Việt Nam (nguồn: Next Media)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại