Cựu HLV ĐT Việt Nam: Đừng so sánh HLV Park Hang-seo với ông Eriksson

Đoàn Dự |

HLV Park Hang-seo vừa cùng ĐTVN giành chiến thắng 2-1 trên sân Philippines của HLV Eriksson.

Bán kết AFF Cup 2018: Philippines 1-2 Việt Nam (nguồn: Next Media)

Hàng thủ Việt Nam thủng lưới nhưng thực tế vẫn chơi rất tốt

Nhận xét về màn trình diễn của tuyển Việt Nam trên sân Philippines, cựu HLV ĐTQG Hoàng Văn Phúc cho biết: "Hôm nay đội tuyển chơi tốt, cách chơi rất hợp lý. Ông Park chuẩn bị đội hình trận này tốt. Philippines chơi theo thể lực, sức mạnh nên ông Park đã thử nghiệp cặp tiền vệ Đức Huy - Hùng Dũng từ trận Campuchia. Trận này 2 em bắt nhịp rất tốt".

Cựu HLV ĐT Việt Nam: Đừng so sánh HLV Park Hang-seo với ông Eriksson - Ảnh 2.

Hùng Dũng đã có trận đấu tốt cùng Đức Huy để kiểm soát tuyến giữa của Việt Nam.

Ở trận đấu hôm nay, hàng thủ Việt Nam đã thủng lưới lần đầu tiên tại AFF Cup 2018. Ngoài ra, chúng ta cũng phải hứng chịu khá nhiều pha dứt điểm nguy hiểm của đối thủ nhưng may mắn không thua thêm. Dù vậy, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng hàng thủ của thầy Park vẫn rất tốt, chỉ là đối thủ ngày càng mạnh mẽ hơn.

"Càng vào sâu thì các đối thủ càng mạnh. Philippines hay Thái Lan có hàng tiền vệ, hàng công rất tốt. Nhìn chung hàng thủ hôm nay của chúng ta vẫn tốt. Bóng đá là vậy không thể lúc nào cũng sạch lưới được. Nhìn về số cơ hội tổng thể Việt Nam hơn rất nhiều. Nếu Đức Chinh tận dụng được 2 cơ hội, hay Công Phượng tận dụng được cơ hội thì tỷ số còn cao hơn cho Việt Nam. Hàng thủ chúng ta hôm nay thủng lưới nhưng tôi vẫn đánh giá cao. Thủ môn chúng ta cũng chơi hay".

Cựu HLV ĐT Việt Nam: Đừng so sánh HLV Park Hang-seo với ông Eriksson - Ảnh 3.

Hàng thủ Việt Nam vẫn chơi tốt nhưng thủng lưới và chịu nhiều pha dứt điểm nguy hiểm là vì Philippines cũng rất lợi hại.

Nói về các tình huống bỏ lỡ của Đức Chinh và Công Phượng, HLV CLB Quảng Nam tiếp:

"Mỗi tình huống 1 khác. Tình huống Quang Hải chuyền cho Hà Đức Chinh, ở thế đối mặt thì có thể đi thêm 1 nhịp nữa nhưng hơi vội. Công Phượng thì có pha độc diễn, solo rất đẹp rồi, quá hoàn hảo, nhưng khi dứt điểm quả thật không may, không may mắn mà thôi.

Đức Chinh từ đầu giải chưa đá, trận này mới được tung vào sân. Nhưng tầm hoạt động, khả năng chọn vị trí của em rất tốt. Nếu bình tĩnh hơn đã có bàn rồi. Nhìn tổng thể đội tuyển đá rất tốt, trên sân khách mà. Kết quả quá tuyệt vời rồi".

Khi được hỏi có e ngại gì trong lối chơi của Philippines cho trận lượt về, ông Phúc tiếp:

"Ở tình huống gỡ hòa, họ chơi rất thực dụng. Một thoáng ở biên tạt vào thôi, rất nguy hiểm. Hiệp 2 họ có 2, 3 cơ hội ghi bàn... Nếu họ chuẩn thì có bàn rồi. Họ chơi rất thực dụng, nếu để họ có khoảng trống hoặc hàng thủ lên hơi cao thì rất dễ trả giá".

Cựu HLV ĐT Việt Nam: Đừng so sánh HLV Park Hang-seo với ông Eriksson - Ảnh 4.

Philippines là đội bóng rất khó chịu khi tận dụng tình huống cực tốt, lại đá rắn để phá lối chơi của Việt Nam.

Việt Nam cần tỉnh táo ở trận lượt về, không ham đá đẹp

Trận lượt về Bán kết AFF Cup 2018 sắp tới là trận lượt về Bán kết AFF Cup thứ 3 liên tiếp chúng ta thi đấu tại Mỹ Đình. Hai lần trước, tuyển Việt Nam đều không có kết quả như ý và bị loại. Không ít người cho rằng về sân nhà lại khiến Việt Nam... yếu đi.

"Hiện nay chúng ta có lợi thế dẫn trước lại ở sân khách, khi về sân nhà lợi thế. Nhưng về sân nhà, khán giả rất kì vọng, các cầu thủ cần chơi tốt lại còn chơi đẹp. Nhưng theo tôi, các cầu thủ cần tập trung, không được chủ quan. Cần tuân thủ đấu pháp của HLV đề ra thì sẽ vào được Chung kết.

Ông Park rất có kinh nghiệm rồi và đội ta cũng có kinh nghiệm 2 trận lượt về Bán kết AFF Cup gần đây. Các cầu thủ cũng cần phải rút kinh nghiệm từ lớp đàn anh đi trước. Khán giả là một phần thôi, cái chính là các em phải chơi với đầu óc lạnh lùng.

NHM thì bao giờ cũng kì vọng đá phải dồn lên, áp đối thủ, đẹp mắt. Nhưng hiện chúng ta đang lợi thế, phải chọn lối đá cho hợp lý. Có thể chúng ta vẫn chơi phòng ngự phản công. Philippines buộc phải thắng đậm với đi tiếp, khi đó sẽ có các khoảng trống lộ ra. Có cách chơi hợp lý thì chúng ta sẽ đi tiếp" - HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét.

Cựu HLV ĐT Việt Nam: Đừng so sánh HLV Park Hang-seo với ông Eriksson - Ảnh 5.

Tập trung, lạnh lùng và tuân thủ đấu pháp ở trận lượt về, Việt Nam sẽ vào Chung kết.

Nói ngược về trận hòa 0-0 của Thái Lan trên sân Malaysia tối qua, ông Phúc cho biết:

"Mục tiêu của Thái Lan, ở sân khách, hòa là lợi thế rồi. Khi về sân nhà, khán giả nhà cổ vũ thì Thái Lan rất lợi thế. Cầu thủ Thái Lan có bản lĩnh rất tốt. Khả năng lớn là Thái Lan sẽ vào Chung kết. Với Việt Nam, tôi cũng rất tin tưởng sẽ vào Chung kết. Nhắc lại Thái Lan, họ đá trên sân Malaysia rất ít khi thắng. Họ chơi rất thực dụng nên kiếm một trận hòa là thực tế".

Khi được hỏi liệu có cầu thủ Việt Nam nào chơi chưa tốt trước Philippines hay không và đâu là những cầu thủ HLV Hoàng Văn Phúc thấy ấn tượng nhất, thuyền trưởng Quảng Nam chia sẻ:

"Trong trận đấu, tất cả các cầu thủ Việt Nam đều rất nỗ lực. Nhìn chung tất cả các cầu thủ đều tốt.

Bình thường mọi người sẽ đánh giá cao cầu thủ ghi bàn. Còn theo tôi đây là kết quả chung thôi. Ngoài ra có các cầu thủ tôi đánh giá rất cao như Văn Hậu, Trọng Hoàng.

Các bàn thắng đều xuất phát từ 2 hậu vệ cánh. Đây là kết quả của một quá trình chuẩn bị.

Trọng Hoàng đá tiền vệ cánh nhưng khi về đá hậu vệ cánh rất tốt, rất đa năng. Văn Hậu cũng vậy, rất tốt. Bình thường các tiền vệ cánh là những người tốt chức, nhưng ở đây 2 hậu vệ cánh của Việt Nam tốt chức nên đã khiến hàng thủ Philippines bất ngờ.

Cũng phải nhấn mạnh, có các tình huống bước ngoặt. Khi chúng ta khó khăn thì Anh Đức mở tỷ số. Khi bị gỡ hòa thì đến đầu hiệp 2, Văn Đức mở tỷ số. Đây là các điểm nhấn quan trọng của trận đấu".

Cựu HLV ĐT Việt Nam: Đừng so sánh HLV Park Hang-seo với ông Eriksson - Ảnh 7.

Pha ghi bàn của Anh Đức rồi đến Văn Đức là 2 điểm nhấn quan trọng của trận đấu, khi Việt Nam đang ở những thời điểm khó khăn.

Ở trận đấu vừa rồi, Philippines chơi rất rắn, nhiều lần khiến cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là Quang Hải, Anh Đức nằm sân. Một vài tình huống, nhiều người nhận xét trọng tài bắt chưa tốt cho Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng tổ trọng tài đã làm tốt công việc của mình.

"Tôi nghĩ trọng tài chính xác thôi. Ví dụ tình huống Văn Đức ghi bàn, đó là pha nhạy cảm việt vị hay không việt vị vì rất nhanh. Chúng ta lại đá sân khách nhưng trọng tài biên làm rất tốt, theo sát tình huống. Ở đây chúng ta cần đánh giá một cách công bằng. Theo tôi tổ trọng tài điều khiển trận đấu tốt".

Đừng so sánh HLV Park Hang-seo và HLV Eriksson

Trước trận đấu này, truyền thông Việt Nam nói nhiều đến cuộc đấu trí giữa thầy Park và HLV Eriksson. Chính bản thân HLV Park Hang-seo cũng cho biết ông rất chờ đợi đấu trí với một HLV đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng ở thời điểm này, rất khó để nói về một cuộc đấu trí, hay so sánh giữa 2 HLV do ông Eriksson mới chỉ nắm quyền tại tuyển Philippines vài tuần.

"Thực ra cái đấu trí giữa 2 HLV tôi nghĩ do truyền thông đẩy lên nhiều. Về làm nghề, cần cho ông Eriksson thêm thời gian. Ông ấy nhận đội ngay trước giải đấu tầm 1-2 tuần. Thời gian như thế với HLV chưa nói lên gì cả. Có khi mới thông qua trợ lý làm quen, biết tên tuổi cầu thủ. Cần có thời gian để đưa ra ý tưởng và cho cầu thủ tập luyện. Có thể các giải tới ông Eriksson mới phát huy.

Về HLV Park Hang-seo thì ông ấy có khả năng đọc trận đấu và chuẩn bị, khả năng chiến thuật rất tốt. Còn so sánh ông Park và ông Eriksson thì không so sánh được. Một người làm gần 1 năm rồi với 1 người mới làm 2-3 tuần".

Trận lượt về Bán kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam vs Philippines tại Mỹ Đình sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12.

Cựu HLV ĐT Việt Nam: Đừng so sánh HLV Park Hang-seo với ông Eriksson - Ảnh 9.

HLV Hoàng Văn Phúc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại