Chi tiết lạ thường trong bức ảnh lưu niệm chụp các lãnh đạo G20

Thi Anh |

CNN cho rằng đây là "điềm gở" khi nhìn vào bức ảnh gia đình của G20 năm 2018.

"Bức ảnh gia đình" của các nhà lãnh đạo tới tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina hôm 30/11 có 1 điều đặc biệt mà CNN cho là "điềm gở". Trong bức ảnh, số lượng nữ lãnh đạo nhà nước ít hơn bất kỳ hội nghị G20 nào trước đó kể từ năm 2010.

Ngoài Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde thì chỉ có duy nhất mình Thủ tướng Anh Theresa May là người đứng đầu một nhà nước. Tất nhiên, một phần là do Thủ tướng Đức Angela Merkel đã không thể tham dự buổi chụp ảnh lưu niệm do máy bay chở bà gặp sự cố kỹ thuật.

Thế nhưng, dù có bà Merkel ở đó thì số lượng nữ lãnh đạo đất nước cũng chỉ có 2 người, con số thấp nhất kể từ năm 2010.

Trong khi đó, năm 2012 và 2013, số lượng nữ lãnh đạo lên tới 5 người.

Chi tiết lạ thường trong bức ảnh lưu niệm chụp các lãnh đạo G20 - Ảnh 1.

Số lượng nữ lãnh đạo trong bức ảnh lưu niệm của G20 năm 2013 là 5 người. Ảnh: G20Russia

Independent cho hay, sau khi được đăng tải, bức ảnh đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự thất vọng của mình khi mà năm 2018, vẫn có ít phụ nữ trở thành lãnh đạo đất nước như vậy. 

Chia sẻ trên Twitter, tài khoản Beth Miller nói: "Hãy nhìn vào bức ảnh này của G20 - chỉ có 2 phụ nữ, Christine Lagarde và Theresa May. Thế mà người ta nói chúng ta đã bình đẳng". 

Chi tiết lạ thường trong bức ảnh lưu niệm chụp các lãnh đạo G20 - Ảnh 2.

Trong khi đó tài khoản Twitter Marianne Quinn lại bộc bạch: "Theresa May nổi bật như một ngón tay bị sưng (dù lần này không phải lỗi của bà ấy) khi bà ấy và Lagarde là những phụ nữ duy nhất trong ảnh gia đình của G20. Chuyện này là thế nào trong thế kỷ 21 này?"

Đặc biêt, trong bối cảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ rời khỏi ghế Thủ tướng vào năm 2021, và vị trí lãnh đạo chính phủ Anh của bà May đang ngày càng lung lay do Brexit, tương lai của nữ giới ở G20 ngày càng có vẻ ảm đạm hơn, Independent nhận định. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại