"Diều hâu" chống TQ bất ngờ có mặt ở thượng đỉnh Trump-Tập vào phút chót, Bắc Kinh hết đường xoay xở

Minh Khôi |

"Navarro quá cứng rắn, ý định của ông ấy là ngăn chặn Trung Quốc. Ông ấy không có lợi trong quan điểm của Trung Quốc", một nguồn tin cho hay.

Cố vấn chính sách thương mại Nhà Trắng gây tranh cãi và là diều hâu chống Trung Quốc Peter Navarro sẽ tham dự cuộc gặp trong bữa ăn tối giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Argentina tối 1/12 sau khi có thông tin ông bị Tổng thống Trump gạt khỏi danh sách.

Việc ông Navarro tham dự cuộc gặp có thể làm phức tạp nỗ lực giải quyết êm thấm chiến tranh thương mại.

Ông Navarro và tác giả cuốn sách Chết dưới tay Trung Quốc: Chống Rồng - Lời kêu gọi toàn cầu hành động (Death by China: Confronting the Dragon - A Global Call to Action) được Trung Quốc xem như một trở ngại trong quá trình giải quyết cuộc chiến thương mại theo ý Bắc Kinh.

Là một người ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc, ông Navarro từng công khai tranh cãi với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, người ủng hộ nhân nhượng với Trung Quốc về thương mại.

Những người thân cận với các cuộc đàm phán thương mại cũng cho biết, ông Navarro có quan điểm rất khắc nghiệt với Trung Quốc trong suốt các vòng đàm phán trước đó ở Bắc Kinh và yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải thay đổi về mặt nguyên tắc chính sách công nghiệp.

"Navarro không có lợi trong quan điểm của Trung Quốc. Ông ấy quá cứng rắn trong việc giải quyết vấn đề. Ý định của ông ấy là ngăn chặn Trung Quốc", nguồn tin tiết lộ.

Như vậy, ông Navarro sẽ có mặt cùng Bộ trưởng Tài chính Mnuchin, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Larry Kudlow, tham gia cùng Tổng thống Trump trong cuộc gặp tối thứ Bảy (1/12).

Việc bổ sung ông Navarro có nghĩa nhấn mạnh sự bất ổn quanh cuộc họp lần đầu tiên giữa nhà lãnh đạo 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi cuộc chiến tranh thương mại bùng nổ.

Hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo vẫn còn trong vòng bí mật. Vẫn chưa rõ cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu và những mục cụ thể nào sẽ có trong chương trình nghị sự.

Hồi đầu tháng 11, SCMP đưa tin, Tổng thống Trump đã mời ông Tập Cận Bình ăn tối ngay sau hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 để hai người có nhiều thời gian hơn và có sự khác biệt so với cuộc họp bên lề.

Có rất nhiều dự đoán và nhiều lo ngại về kết quả có thể của cuộc gặp. Washington Post và Politico trước đó đã đưa tin, 2 nước có khả năng không ban hành Tuyên bố chung hoặc tổ chức họp báo chung.

Kỳ vọng của thị trường xung quanh cuộc họp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình đã gây ra thêm biến động cho thị trường tài chính trong những tuần gần đây. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 100 điểm, tương đương 0,5% sau khi tin tức về sự tham gia của ông Navarro trong các cuộc đàm phán xuất hiện.

Aninda Mitra, chuyên gia phân tích cao cấp tại BNY Mellon Investment Management lưu ý, tỷ lệ Mỹ - Trung đạt được thỏa thuận về thuế quan thương mại là "khoảng 50/50 theo quan điểm của thị trường".

Khả năng hội nghị thượng đỉnh kết thúc trong xung đột là nhỏ hơn 5%, trong khi cơ hội cuộc họp sẽ kết thúc với "không có thỏa thuận đáng kể", dẫn đến việc Washington sẽ tăng thuế đối với các sản phẩm Trung Quốc vào ngày 1/1/2019 là 30%, ông Mitra nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại