Trấn Thành thường xuyên "gian lận" điều này

Ý An (tổng hợp) |

Theo tâm sự của Trấn Thành, việc đi giày độn đế của anh thể hiện sự thông minh và tinh tế của một người đàn ông.

Trấn Thành thường xuyên gian lận điều này - Ảnh 1.

Mới đây, khi chia sẻ một bức ảnh đời thường lên trang cá nhân, Trấn Thành lập tức khiến dân mạng để ý vì đôi giầy đế độn rất cao dưới chân.

Trấn Thành thường xuyên gian lận điều này - Ảnh 2.

Đây cũng không phải lần đầu tiên khán giả thấy Trấn Thành mang đôi giày "thần thánh" này. Theo chia sẻ của nam danh hài thì đôi giày này được anh mua với giá khoảng 20 triệu, và cũng là một trong những đôi giày được sử dụng nhiều nhất.

Trấn Thành thường xuyên gian lận điều này - Ảnh 3.

Trước đó trong tiệc cưới của mình, Trấn Thành cũng bỏ ra một số tiền tương tự để mua một đôi giày có đế cao 8cm khác.

Trấn Thành thường xuyên gian lận điều này - Ảnh 4.

Bức ảnh cho thấy sự khác biệt của Trấn Thành khi sử dụng giầy đế độn sánh đôi với bà xã. Rõ ràng là khi "ăn gian chiều cao", nhìn Trấn Thành và Hari Won đẹp đôi hơn rất nhiều.

Trấn Thành thường xuyên gian lận điều này - Ảnh 5.
Trấn Thành thường xuyên gian lận điều này - Ảnh 6.

Được biết, Trấn Thành cao 1m70. Dù sở hữu chiều cao trung bình của đa số đàn ông Việt nhưng anh lại không cảm thấy tự tin khi đứng cạnh những mỹ chân có đôi chân dài miên man.

Trấn Thành thường xuyên gian lận điều này - Ảnh 7.

Đó là lý do anh thường xuyên sử dụng những đôi giày độn đế có chiều cao khoảng từ 5cm- 8cm.

Trấn Thành thường xuyên gian lận điều này - Ảnh 8.

Trấn Thành từng gọi vui rằng đó là những đôi giày "chặt chém hoa hậu" - những cô nàng vốn đã sở hữu chiều cao khủng lại thường xuyên đi giày cao gót.

Trấn Thành thường xuyên gian lận điều này - Ảnh 9.

Theo tâm sự của Trấn Thành, việc đi giày độn đế của anh thể hiện sự thông minh và tinh tế của một người đàn ông. Vì khi nói chuyện với các người đẹp, anh có thể nhìn chính diện vào mặt chứ không phải các bộ phận nhạy cảm khác trên cơ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại