Kỷ luật trưởng phòng giáo dục cho cô giáo vào nhà nghỉ mượn tiền

Gia Hân |

Ông Phụng giải thích việc mở cửa cho nữ giáo viên vào nhà nghỉ là để cho mượn tiền. Việc này được cho là vi phạm đạo đức lối sống nên đã bị kỷ luật.

Chiều 24/11, Huyện ủy Cái Nước (Cà Mau) cho biết đã kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Minh Phụng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Nước. UBND huyện đang xem xét xử lý ông Phụng về mặt chính quyền.

Nguyên nhân ông Phụng kỷ luật xuất phát từ việc cán bộ này thuê phòng nhà nghỉ ở phường 5 (TP Cà Mau) vào ngày 1/7. Một nữ giáo viên của Trường mầm non thị trấn Cái Nước sau đó vào phòng ông Phụng thuê.

Phát hiện sự việc, bạn của nữ giáo viên gõ cửa phòng nhưng ông không mở. Đến khi người đứng ngoài dọa báo công an thì cửa mới được mở.

Làm việc với cảnh sát, ông Phụng nói thuê phòng nghỉ để chờ tới giờ đi khám bệnh. Còn nữ giáo viên mua thuốc thiếu tiền nên đến nơi ông Phụng thuê phòng để hỏi mượn tiền của vị trưởng phòng.

Sau khi xác minh vụ việc, đoàn kiểm tra Đảng viên có dấu hiệu vi phạm xác định ông Phụng thiếu gương mẫu trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên; chấp hành và thực hiện không nghiêm Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại