Bé Bôm háo hức khi được biểu diễn với các bậc thầy nhạc Jazz tại Việt Nam

VA |

"Bôm không run đâu, vì Bôm là con của bố Quốc Tuấn mà. Bôm sẽ hồn nhiên chơi thôi, mọi người sẽ động viên cháu", bé Bôm háo hức tâm sự.

Sáng 23/11, buổi gặp gỡ giới thiệu đêm nhạc "Jazz & Friends" đã được diễn ra tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là đêm nhạc được tổ chức thường niên hằng năm nhằm tôn vinh nhạc Jazz cùng những nghệ sĩ đã và đang đóng góp cho dòng nhạc này tại Việt Nam.

Buổi gặp gỡ có sự hiện diện của rất nhiều gương mặt tên tuổi trong giới nhạc Jazz như: Lưu Quang Minh, Hoàng Tùng, Quyền Văn Minh, Nguyễn Tiến Mạnh, Quyền Thiện Đắc, Lương Xuân Thịnh, Hoàng Phú Tùng, Lê Duy Mạnh, Nguyễn Hiền Đức, Nguyễn Minh Đức…

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của một gương mặt rất đặc biệt: Học viên Nguyễn Anh Tuấn - người được khán giả biết đến với cái tên Bé Bôm - con trai của nghệ sĩ Quốc Tuấn.

Bé Bôm hiện đang theo học trung cấp 2/7 tại đây và là một trong những gương mặt ưu tú từng được nhận được học bổng của ngôi trường này.

Được biết, dù mới chỉ là học viên năm 2 tại trường, thế nhưng bằng những nỗ lực của mình trong quá trình học, Bôm đã được các thầy chọn biểu diễn một tiết mục trong đêm nhạc đặc biệt này.

Đó là một tác phẩm Jazz nổi tiếng thế giới với độ khó về kỹ thuật và đòi hỏi rất nhiều thời gian tập luyện.

Bé Bôm háo hức khi được biểu diễn với các bậc thầy nhạc Jazz tại Việt Nam - Ảnh 1.
Bé Bôm háo hức khi được biểu diễn với các bậc thầy nhạc Jazz tại Việt Nam - Ảnh 2.

Bôm rất háo hức với đêm nhạc lớn của khoa Nhạc Jazz - Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam (nơi Bôm đang theo học).

Trong buổi gặp gỡ, Bôm háo hức chia sẻ về tiết mục chuẩn bị biểu diễn của mình rằng: "Bôm sẽ biểu diễn một bài nổi tiếng thế giới, rất là hay, rất là khó.

Thế nên Bôm sẽ tập luyện tập, cố hết sức để biểu diễn thật tốt. Còn tên bài cháu xin được phép giữ bí mật, không nói cho mọi người biết đâu".

Khi trả lời câu hỏi có cảm thấy run không khi đứng trên sân khấu biểu diễn với toàn nghệ sĩ gạo cội, những bậc thầy nhạc Jazz tại Việt Nam, Bôm lạc quan nói: "Bôm không run đâu, vì Bôm là con của bố Quốc Tuấn mà. Bôm sẽ hồn nhiên chơi thôi, mọi người sẽ động viên cháu".

Chia sẻ về đêm nhạc "Jazz & Friends" năm nay, TS.Nguyễn Tiến Mạnh cho biết đây sẽ là một chương trình đặc biệt kỉ niệm 5 năm chính thức thành lập Khoa Jazz - Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chính bởi vậy sẽ xuất hiện rất nhiều tiết mục đặc biệt. Ví dụ như lần đầu tiên trên sân khấu sẽ xuất hiện cùng lúc 6 bộ trống hay một tiết mục hòa tấu bộ gõ được dàn dựng rất công phu.

Bên cạnh những tên tuổi nhạc Jazz uy tín trong nước còn có sự xuất hiện của một vị khách mời đặc biệt đến từ Thụy Điển là Anna Högberg. Bà sẽ mang đến đêm nhạc một tác phẩm bằng tiếng Việt.

Bé Bôm háo hức khi được biểu diễn với các bậc thầy nhạc Jazz tại Việt Nam - Ảnh 3.

Anna Högberg - một nghệ sĩ đến từ Thụy Điển sẽ góp mặt trong đêm nhạc "Jazz & Friends"

Bé Bôm háo hức khi được biểu diễn với các bậc thầy nhạc Jazz tại Việt Nam - Ảnh 4.

TS Nguyễn Tiến Mạnh - Trưởng khoa Jazz - Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Bé Bôm háo hức khi được biểu diễn với các bậc thầy nhạc Jazz tại Việt Nam - Ảnh 5.

TS. Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại