Con số lạc lõng ở AFF Cup và nghịch lý về HLV Eriksson

Đoàn Dự |

Giữa những trận đấu chật kín NHM của AFF Cup 2018, bất ngờ có 1 cuộc chiến chỉ thu hút... 312 người đến xem.

AFF Cup 2018 được tổ chức theo thể thức mới, gần như trận vòng bảng nào cũng có 1 trong 2 đội là chủ nhà. Nhờ thế, lượng CĐV tới sân theo dõi rất đông.

Tuy nhiên, trận Timor Leste vs Philippines thì khác. Ở giải năm nay, Timor Leste có 2 trận được phép tổ chức trên sân nhà, nhưng do điều kiện sân bãi không đảm bảo, nước này quyết định sẽ tổ chức ở đất nước khác.

Trận đầu tiên, họ gặp Thái Lan và quyết định sẽ tổ chức trên chính đất Thái. Dù thời điểm này, bầy Voi chiến chưa được nhiều NHM ủng hộ, song vẫn có 8764 fan tới SVĐ Rajamangala tại Bangkok theo dõi cuộc chiến.

Đến trận "sân nhà" thứ 2 gặp Philippines, Timor Leste lại quyết định tổ chức trận đấu tại SVĐ Kuala Lumpur của Malaysia. Tại sân trung lập, trận này lập kỷ lục đáng buồn: Chỉ có 312 người xem, thấp nhất so với những trận đã qua ở vòng bảng AFF Cup 2018.

Con số lạc lõng ở AFF Cup và nghịch lý về HLV Eriksson - Ảnh 1.

Timor Leste đấu với Philippines trên SVĐ trống vắng.

Ngoài trận đấu có số lượng người xem thấp đến thê thảm kia, vòng bảng AFF Cup cũng chứng kiến một nghịch lý. ĐTQG Philippines có tân HLV nổi tiếng thế giới Eriksson thế nhưng ở chiến thắng 1-0 trước Singapore trên sân nhà, họ chỉ thu hút được 4327 CĐV tới theo dõi.

Con số lạc lõng ở AFF Cup và nghịch lý về HLV Eriksson - Ảnh 2.

Thủ môn trở về từ Premier League cũng không "hút" fan Philippines.

Vào lúc 18h30 tối nay, Philippines sẽ đón tiếp Thái Lan, sau chiến tích toàn thắng 2 trận. Không rõ liệu đội chủ nhà có thu hút được nhiều CĐV tới xem hay không. Những năm qua, có nhiều thời điểm Philippines xếp hạng FIFA rất cao, thậm chí cao nhất khu vực ĐNÁ nhưng thu hút CĐV vẫn là điều khó khăn với họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại