Sau cơn trào ngược dạ dày, sao ĐT Việt Nam nhận lời động viên từ mẹ ruột

Ninh Đỗ |

Tiền vệ Phạm Đức Huy đã bình phục sức khỏe và có khả năng góp mặt trong đội hình chính trận Việt Nam vs Myanmar.

Trong 2 trận đấu vừa qua tại vòng bảng AFF Cup, Đức Huy đều không góp mặt trong đội hình xuất phát. Ở cuộc đối đầu với địch thủ nặng ký Malaysia, tiền vệ này chỉ được ra sân ở phút 87.

Lý do được ban huấn huyện ĐTQG đưa ra là vì sức khỏe của Đức Huy không đảm bảo. Được biết, tiền vệ này bị trào ngược dạ dày. Căn bệnh khiến cho anh liên tục khó chịu, ăn uống không đảm bảo nên ảnh hưởng rất nhiều đến tập luyện và thi đấu.

Khi phải đối đầu với dàn cầu thủ "săn bàn" chất lượng bên Myanmar thì sự vắng mặt của Đức Huy sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc với thầy Park. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất từ phía gia đình của cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội, hiện sức khỏe của Đức Huy đã khá hơn nhiều.

"Dạ dày của Huy đã ổn rồi. Nói chung là tốt hơn hẳn so với 2 trận trước" - Mẹ Đức Huy chia sẻ.

"Thầy Park gần ra sân mới cho biết ai đá chính. Sáng đến giờ cô cũng chưa liên lạc được với Huy. Cô thấy rất vinh dự nếu Huy ra sân và ghi bàn hôm nay" - Mẹ Đức Huy tiếp tục gửi lời động viên tới con trai.

"Ngày biết nó bị đau, gia đình cũng lo lắng rồi đi khám cùng. Sợ nó lo lắng, áp lực rồi lại nặng thêm nên mỗi lần gọi điện, mẹ tôi cũng động viên em nó nhiều" - Anh trai Đức Huy chia sẻ.

Các fan của "Hoàng tử Ả Rập" cũng gửi nhiều lời chúc đến anh qua mạng xã hội, mong tiền vệ này trở lại đúng phong độ trong thời gian sớm nhất.

Vào lúc 18h30 hôm nay (20/11), Việt Nam sẽ có trận làm khách trên sân Thuwunna của Myanmar. Trong 2 trận trước đó, cà 2 đội bóng này đều toàn thắng, có trọn vẹn 6 điểm.

Vòng bảng AFF Cup 2018: Việt Nam 2-0 Malaysia (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại