Nhân viên bảo vệ quán cà phê chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ

Văn Minh |

Chủ quán cà phê không thấy nhân viên đi làm, cũng không liên lạc được nên cho người đến phòng trọ tại phường An Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thì phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ.

Ngày 16/11, Công an TP Cần Thơ đang điều tra làm rõ việc thanh niên Lê Minh Ch. (18 tuổi ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng trọ.

Thông tin ban đầu, Ch. là nhân viên bảo vệ một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (phường An Khánh, quận Ninh Kiều). Sáng 15/11, thanh niên này vẫn đến quán cà phê làm việc.

Nhân viên bảo vệ quán cà phê chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Đến chiều, Ch. về phòng trọ. Khoảng 18h cùng ngày, chủ quán không thấy Ch. ra làm việc nên điện thoại nhiều lần. Ch. không bắt máy nên chủ quán cho người đến phòng trọ tìm. Khi đến nơi, nhân viên thông báo cho chủ nhà trọ kiểm tra thì phát hiện Ch. chết trong tư thế treo cổ trong phòng.

Lực lượng công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại