Cựu tướng Phan Văn Vĩnh liên tục rời phòng xử, ông Nguyễn Thanh Hóa đặt tay lên ngực, vẻ mệt mỏi

Nhóm phóng viên |

Trong khi nghe bị cáo Linh khai báo, cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa ít nhất 2 lần đặt tay lên ngực.

14h chiều 15/11, ngày làm việc thứ 4 phiên tòa xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 90 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo trong nhóm Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Riêng trong sáng nay, HĐXX đã xét hỏi được gần 20 bị cáo.

Trong phiên xử buổi chiều, HĐXX dành nhiều thời gian xét hỏi bị cáo Nguyễn Hoàng Linh - Giám đốc điều hành Công ty Home Direct.

Theo cáo trạng, thông qua Trương Đức Đô - Phụ trách kinh doanh Công ty HomeDirect, Nguyễn Quốc Tuấn - Công ty CNC thỏa thuận với Nguyễn Hoàng Linh ký hợp đồng kết nối trung gian thanh toán cho game đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club qua cổng Home Direct, thu lợi bất chính cho Công ty Home Direct hơn 8,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Linh còn chỉ đạo nhân viên Công ty Home Direct hỗ trợ xây dựng, bàn giao cổng thanh toán của Công ty Home Direct cho Nguyễn Quốc Tuấn nâng cấp thành cổng thanh toán paygate247 của Công ty CNC. 

Đến nay, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 8,9 tỷ đồng do Công ty Home Direct nộp tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính trên cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi của Nguyễn Hoàng Linh đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Tổ chức đánh bạc".

Khai với HĐXX, Linh thừa nhận hành vi vi phạm và xin được giảm hẹ hình phạt. Bị cáo này khai đã nộp khắc phục hậu quả số tiền 8,9 tỷ đồng.

Trong hơn 1 giờ HĐXX, đại diện Viện kiểm sát và luật sư xét hỏi Linh, cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa ngồi nghe với vẻ mệt mỏi, thi thoảng cựu cục trưởng Cục C50 lại đặt tay lên ngực, hít thở sâu.

Ông Nguyễn Thanh Hóa đặt tay lên ngực khi nghe đồng phạm khai báo tại tòa.

Trước đó, trong phiên xử chiều qua, HĐXX nhận được đơn của luật sư Phạm Văn Hùng, đề nghị HĐXX cho bị cáo Hóa được vào phòng y tế nghỉ hơi, do huyết áp ông Hóa tăng cao, không ngồi lâu ngoài ghế được.

Sau đó, chủ tọa phiên tòa đã đề nghị cảnh sát dẫn giải đưa ông Hóa vào phòng y tế.

Trước phiên xét xử vài ngày, cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50 - Bộ Công an) phải nhập viện vì cao huyết áp.

Các bác sỹ thông tin ông Hóa vẫn còn mảnh đạn, bom trong thời chiến. Cựu tướng nằm viện gần một tuần, sức khỏe sau đó đã ổn định và được ra viện.

Cũng trong phiên xử chiều nay, trả lời về lý do bị cáo Phan Văn Vĩnh liên tục phải rời khu vực xét xử, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bào chữa cho bị cáo Vĩnh) cho biết, do bị cáo bị bệnh tim mạch, khó thở, không chịu được nên đã xin ra ngoài để đội ngũ y tế hỗ trợ, chăm sóc. 

"Ngồi lâu như vậy ông ấy không chịu được" - luật sư Trang cho biết và thông tin dù mệt nhưng bị cáo Vĩnh vẫn sẽ cố gắng tham gia phiên tòa cho đến khi nào không chịu được mới tính.

17h15: HĐXX tuyên bố dừng tòa, sáng mai tiếp tục với phần xét hỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại