NÓNG: Bắt nghi phạm giết cô gái trẻ, đốt xác ở khu đầm rươi tại Hải Phòng

PV |

Theo trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng thông tin, nghi phạm là bạn trai của chị gái nạn nhân.

Báo Người lao động đưa tin, vào đêm 12/11, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Vũ Thế Thuỳ (SN 1989, trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng) tại TP biên giới Móng Cái (Quảng Ninh). 

Thùy được xác định là nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị H. (SN 1989, trú tại thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục), chủ quán cắt tóc gội đầu, để cướp tài sản.

Ông Vũ Hồng Thắng, trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng cho biết trên báo Người lao động: "Thuỳ là bạn trai của chị gái nạn nhân. Động cơ giết người của đối tượng chủ yếu vì tiền bạc, tài sản của chị H. Chúng tôi đã bắt giữ nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.Móng Cái hòng tìm cách vượt biên sang Trung Quốc".

NÓNG: Bắt nghi phạm giết cô gái trẻ, đốt xác ở khu đầm rươi tại Hải Phòng - Ảnh 2.

Nơi xảy ra vụ việc.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Thuỳ thừa nhận mình vốn là bạn trai của chị gái nạn nhân, do đang nợ nần và biết chị H. có nhiều tài sản nên đã nảy sinh ý định giết hại để chiếm đoạt tài sản.

Vào tối 7/11, Thuỳ đến tiệm cắt tóc rủ chị H. đi chơi bằng xe máy Airblade màu đen đỏ của nạn nhân. Khi đến giữa đê, Thùy dừng xe lấy cớ đi vệ sinh và nhân lúc chị H. không để ý đã dùng con dao bầu thủ sẵn bên mình sát hại nạn nhân rồi lấy cỏ phủ lên thi thể. 

Sau đó, Thùy dùng xe máy đi mua xăng và quay trở lại hiện trường tưới lên thi thể châm lửa đốt, báo Tuổi trẻ đưa tin.

Trước đó vào khoảng 14h ngày 9/11, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin báo về một thi thể phụ nữ còn trẻ bị cháy đen trên triền đê đầm rươi ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết.

Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị 2 vết thương ở cổ do vật sắc nhọn gây ra, sau đó bị đốt xác. 

Chị H. được xác định đi khỏi tiệm tóc từ 17 giờ 30 phút chiều 7/11 bằng chiếc xe Air Blade màu mới mua, BKS: 15H1-307.11 và trên tay có đeo một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ.

Tuy nhiên, khi Công an huyện Tiên Lãng và lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra thì xe máy, điện thoại và nữ trang của nạn nhân đã mất.

Được biết, nạn nhân từng kết hôn với một người đàn ông ở xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo và có 1 con gái. Sau một thời gian chung sống, phát hiện chồng nghiện ma túy, hai người chia tay. Sau đó, chị H. đi học cắt tóc, rồi về quê ở xã Quang Phục mở tiệm từ đầu năm 2018.

Quá trình xác minh rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cơ quan công an đã xác định Vũ Thế Thuỳ là nghi phạm sát hại chị H..

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại